Israel tuyên bố giai đoạn hai kế hoạch Gaza hoàn tất

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/12 cho biết giai đoạn hai trong kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Gaza do Mỹ đề xuất đã gần hoàn tất, song vẫn còn những vấn đề trọng yếu cần thống nhất, đặc biệt là khả năng triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 29/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, phát biểu trước báo chí cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Jerusalem, ông Netanyahu cho biết ông sẽ có các cuộc trao đổi quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này nhằm bảo đảm giai đoạn hai của kế hoạch được thực thi đúng lộ trình.

Trước đó, vào tháng 11, Văn phòng Thủ tướng thông báo Tổng thống Trump đã mời ông Netanyahu thăm Nhà Trắng “trong tương lai gần”, dù thời điểm cụ thể của chuyến đi vẫn chưa được xác định.

Ông Netanyahu nêu rõ sẽ bàn với Tổng thống Trump về phương án chấm dứt sự kiểm soát của Hamas tại Gaza. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã bước sang tháng thứ hai, dù hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Theo ông Netanyahu, điều quan trọng là bảo đảm Hamas không chỉ tuân thủ lệnh ngừng bắn mà còn thực hiện “cam kết” liên quan đến quá trình giải giáp và phi quân sự hóa Gaza.

Israel hiện kiểm soát 53% Gaza theo giai đoạn đầu trong kế hoạch của Tổng thống Trump, bao gồm hoạt động trao đổi con tin. Thi thể con tin cuối cùng còn lại sẽ được trao trả là của một sĩ quan cảnh sát Israel thiệt mạng ngày 7/10/2023.

Từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10, lực lượng Hamas đã tái tổ chức hoạt động tại phần còn lại của Gaza.

Theo kế hoạch, Israel sẽ tiếp tục rút quân trong giai đoạn hai khi một chính quyền chuyển tiếp được thành lập tại Gaza, lực lượng an ninh đa quốc gia được triển khai, Hamas bị giải giới và quá trình tái thiết bắt đầu.

Một trung tâm điều phối đa quốc gia đã được lập tại Israel, song kế hoạch không đưa ra thời hạn cụ thể và các quan chức liên quan cho biết tiến trình thúc đẩy trung tâm này đang bị đình trệ.

Về phía Đức, Thủ tướng Merz cho biết Berlin sẵn sàng hỗ trợ tái thiết Gaza nhưng sẽ chờ kết quả cuộc gặp giữa ông Netanyahu và Tổng thống Trump, cũng như đánh giá rõ hơn vai trò Washington cam kết, trước khi quyết định mức độ đóng góp. Ông nhấn mạnh giai đoạn hai “cần được triển khai ngay”.

Israel đã nhiều lần tiến hành không kích kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, mà theo họ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas. Cơ quan y tế Gaza cho hay 373 người Palestine đã thiệt mạng kể từ thời điểm đó. Ba binh sĩ Israel cũng bị Hamas sát hại.

Ông Netanyahu cho biết ông sẽ trao đổi với Tổng thống Trump về “các cơ hội hòa bình”, ám chỉ những nỗ lực của Mỹ hỗ trợ Israel thiết lập quan hệ chính thức với các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo.

“Chúng tôi tin rằng tồn tại một lộ trình hướng tới nền hòa bình rộng mở hơn với các nước Ả Rập, đồng thời cũng có con đường để hình thành một nền hòa bình khả thi với những người láng giềng Palestine của chúng tôi”, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Pháp điều tra việc dùng kính thông minh quay lén phụ nữ

Pháp điều tra việc dùng kính thông minh quay lén phụ nữ

Theo phóng viên TTXN tại Pháp, ngày 18/9, Viện Công tố Paris đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi quấy rối tình dục liên quan đến việc sử dụng kính thông minh để quay lén phụ nữ trên đường phố, sau đó phát tán hình ảnh lên mạng xã hội.

Indonesia: Phát hiện 3 thi thể vụ lật tàu khách Virgo Transport 8

Indonesia: Phát hiện 3 thi thể vụ lật tàu khách Virgo Transport 8

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 18/9, lực lượng lặn của Hải quân Indonesia đã tìm thấy thêm 3 thi thể bên trong tàu Virgo Transport 8, nâng số người thiệt mạng được xác nhận lên 9 người. Có 108 người đã được cứu, trong khi 126 người vẫn mất tích.

EU bất đồng về quy mô và ưu tiên ngân sách dài hạn

EU bất đồng về quy mô và ưu tiên ngân sách dài hạn

Năm nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Áo đang yêu cầu cắt giảm vài trăm tỷ euro so với đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro của Ủy ban châu Âu (EC) cho giai đoạn 2028–2034, đồng thời điều chỉnh các ưu tiên chi tiêu.