Iran khẳng định sẵn sàng đối thoại trong khuôn khổ luật pháp quốc tế

Ngày 5/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhưng sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính áp đặt, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ vẫn chưa được tháo gỡ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng lâm thời Iraq Ali al-Zaidi, ông Pezeshkian cho rằng chính sách “gây sức ép tối đa” của Washington đã tạo ra nghịch lý khi vừa gia tăng áp lực, vừa kỳ vọng Iran quay lại bàn đàm phán và chấp nhận các điều kiện đơn phương. Theo ông, cách tiếp cận này là “bất khả thi”,  đồng thời nhấn mạnh Tehran không coi xung đột hay bất ổn là lựa chọn phù hợp.

Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định nước này không thể từ bỏ công nghệ hạt nhân. Ông cho biết trong các vòng đàm phán trước đây, Tehran luôn sẵn sàng hợp tác trong khuôn khổ quy định quốc tế và cơ chế giám sát toàn cầu nhằm đảm bảo tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân.

Về phía Iraq, Thủ tướng lâm thời Ali al-Zaidi cho biết Baghdad sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ, với mục tiêu kiềm chế căng thẳng khu vực.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông nhấn mạnh Iraq ủng hộ tiến trình ngoại giao và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn chưa hạ nhiệt. Sau khi hai bên đạt lệnh ngừng bắn vào đầu tháng 4, các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan) chưa tạo được đột phá. Hiện chưa có dấu hiệu nối lại giao tranh quy mô lớn, song các biện pháp gây sức ép – bao gồm phong tỏa kinh tế và cạnh tranh chiến lược – vẫn đang tiếp diễn, trong khi các bên trung gian quốc tế nỗ lực thúc đẩy một vòng đàm phán mới. Giới quan sát cho rằng tuyên bố của Tehran cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn được giữ mở, nhưng khoảng cách lập trường giữa các bên chưa thể thu hẹp, khiến triển vọng đạt được thỏa thuận trong ngắn hạn vẫn còn mờ mịt.

Phương Oanh (TTXVN)
Lịch sử hạt nhân Iran - Từ 'di sản phương Tây' đến tâm điểm khủng hoảng
Lịch sử hạt nhân Iran - Từ 'di sản phương Tây' đến tâm điểm khủng hoảng

Từ một dự án do phương Tây hậu thuẫn thời Shah, chương trình hạt nhân Iran dần trở thành tâm điểm căng thẳng toàn cầu, phản ánh sự đảo chiều quan hệ và khủng hoảng niềm tin kéo dài giữa Tehran và phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN