Iran hối thúc Hàn Quốc gỡ phong tỏa đối với các tài sản của nước này

Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Ali Bagheri ngày 6/1 hối thúc Hàn Quốc gỡ phong tỏa đối với khoản thanh toán phải trả cho Tehran, vốn bị đóng băng do các biện pháp trừng phạt của Mỹ, thay vì chờ đến khi có kết quả các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo).

Chú thích ảnh
Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) về điều phối các cuộc thảo luận khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, ông Enrique Mora (thứ 2, trái) và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Bagheri Kani (thứ 2, phải) tại vòng đàm phán mới ở Vienna, Áo. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông Ali Bagheri cho biết: “Bất kể kết quả đàm phán tại Vienna có thế nào, Chính phủ Hàn Quốc có nghĩa vụ gỡ phong tỏa đối với các khoản thanh toán cho Iran và không thể dùng các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ để bao biện cho việc không thanh toán những khoản nợ này”.

Tuyên bố trên được ông Bagheri đưa ra trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun tại Vienna, nơi các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và các cường quốc nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran từng là nước cung cấp dầu thô hàng đầu cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, quan hệ hai bên trở nên căng thẳng năm 2021 sau khi Tehran đe dọa kiện Hàn Quốc ra tòa, trừ phi Seoul gỡ phong tỏa đối với hơn 7 tỷ USD tiền thanh toán mua dầu bị đóng băng.

Trên mạng Twitter, Thứ trưởng Choi cho biết “đã có cuộc gặp tốt đẹp" với ông Bagheri tại Vienna. Hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, trong đó có khoản tiền bị đóng băng. Ông nhấn mạnh: "Hàn Quốc và Iran sẽ phối hợp và bảo vệ mối quan hệ có tầm quan trọng lịch sử giữa hai nước".

Trong một tuyên bố hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết phái đoàn của nước này sẽ "tìm cách giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa của Iran tại Hàn Quốc" bên lề các cuộc đàm phán hạt nhân.

Bích Liên (TTXVN)
Các nước nối lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran
Các nước nối lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran

Vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Iran và Mỹ nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã được nối lại trong ngày 27/12 tại Vienna (Áo), với việc Tehran tập trung vào một khía cạnh của thỏa thuận ban đầu, đó là yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN