Biểu tượng IMF tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn IMF, bà Julie Kozack cho biết nếu giá dầu duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng trong vòng 1 năm hoặc hơn, tác động ước tính đối với lạm phát toàn cầu có thể là tăng tới 2 điểm phần trăm, trong khi sản lượng giảm 1 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, bà Kozack cho biết đến nay chưa có quốc gia nào tiếp cận IMF để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến cuộc xung đột này.
Khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên của thế giới đi qua eo biển Hormuz và cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang làm gián đoạt hoạt động đi lại tại eo biển này, khiến giá năng lượng tăng vọt, tác động dây chuyền tiềm tàng đến lạm phát toàn cầu.
Bà Kozack nhận định các quốc gia dễ bị tổn thương nhất sẽ là những người đầu tiên cảm nhận được hậu quả. Bởi họ có không gian chính sách hạn chế, nguồn dự trữ hạn chế.
Bên cạnh đó, người phát ngôn IMF cho biết giá lương thực là một lĩnh vực đáng lo ngại khác. Việc vận chuyển phân bón đã bị gián đoạn do xung đột, và điều này, cùng với sự gián đoạn vận chuyển, làm tăng nguy cơ giá lương thực tăng lên, và mức tăng đó có thể rất đáng kể, tùy thuộc vào thời gian và cường độ xung đột.
Trước đó cùng ngày, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông có thể gây áp lực nặng nề lên thương mại toàn cầu, làm tăng rủi ro, và tác động tiềm tàng đến an ninh lương thực và tăng áp lực đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp.