Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN
Các quan chức Hungary đã phát tín hiệu cho thấy Budapest có thể từ bỏ lập trường phản đối lâu nay đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), qua đó mở đường để Ukraine và Moldova bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên trong những ngày tới.
Theo bốn nhà ngoại giao được báo Politico dẫn lời, việc khai mạc cụm đàm phán đầu tiên - một bước đi chính thức trong tiến trình gia nhập EU - dự kiến diễn ra tại hội nghị liên chính phủ ở Luxembourg vào ngày 15/6.
Ukraine và Moldova đã nộp đơn xin gia nhập EU cùng thời điểm, đồng nghĩa với việc hồ sơ của Moldova chỉ có thể được thúc đẩy nếu hồ sơ của Ukraine cũng được thông qua.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết Budapest, nước lâu nay phản đối mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập EU dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán, gần đây đã phát tín hiệu sẵn sàng dỡ bỏ quyền phủ quyết sau cuộc họp ngày 1/6 giữa các chuyên gia Hungary và Ukraine về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại Ukraine. Các nguồn tin này yêu cầu giấu tên do cuộc họp diễn ra theo dạng kín.
Tuy nhiên, một quan chức Hungary khẳng định hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra liên quan đến việc mở các cụm đàm phán với Ukraine.
“Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Chưa có thỏa thuận nào được đạt tới”, vị quan chức này cho biết, đồng thời đề nghị không nêu danh tính do tính chất bảo mật của các cuộc trao đổi.
Theo một nhà ngoại giao, trong cuộc họp ngày 1/6, phía Ukraine đã đưa ra những bảo đảm nhằm giải quyết phần lớn các quan ngại được nêu trong kế hoạch 11 điểm mà Budapest xây dựng dưới thời Thủ tướng Orbán. Mặc dù không phải tất cả yêu cầu của Hungary đều có thể được đáp ứng ngay lập tức, nguồn tin này cho biết sự chấp thuận của Budapest không phụ thuộc vào việc Ukraine phải thông qua các đạo luật mới.
Một nhà ngoại giao khác cho biết tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine được thúc đẩy sau khi Thủ tướng Hungary Péter Magyar tới Brussels và có các cuộc gặp với quan chức cấp cao EU để thảo luận về việc giải ngân 16,4 tỷ euro nguồn quỹ EU đang bị đóng băng đối với Hungary.
Theo nguồn tin này, các đại sứ EU dự kiến sẽ hoàn tất lập trường chung về việc có mở cụm đàm phán đầu tiên cho Ukraine và Moldova hay không vào cuối tuần này, sau khi Kiev trình bày kế hoạch cải cách trong nước cũng như các biện pháp giải quyết vấn đề quyền của người thiểu số. Sau đó, các nước thành viên EU sẽ xem xét phê duyệt việc mở cụm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova tại hội nghị liên chính phủ ngày 15/6.
Việc mở các cụm đàm phán trong tiến trình gia nhập EU đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Điều này đồng nghĩa bất kỳ nước thành viên nào cũng có thể ngăn chặn tiến trình ở bất kỳ giai đoạn nào, từ việc mở cụm đàm phán đầu tiên cho đến các bước tiếp theo trên con đường trở thành thành viên chính thức của EU.