Hiệu quả từ mô hình 'bong bóng' tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh

Mô hình bong bóng “nội bất xuất, ngoại khó nhập” của chính quyền Bắc Kinh đang triển khai tại Olympic mùa Đông dường như cho thấy hiệu quả ban đầu.

Chú thích ảnh
Hai nhân viên y tế thu mẫu xét nghiệm COVID-19 tại trung tâm truyền thông trong làng Olympic mùa Đông ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

Đối với một quốc gia quyết tâm diệt sạch virus SARS-CoV-2, việc đưa trên 15.000 người đến từ khắp mọi nơi tụ hội về thủ đô là một canh bạc nguy hiểm. Tuy nhiên, mô hình bong bóng “nội bất xuất, ngoại khó nhập” của chính quyền Bắc Kinh đang triển khai dường như cho thấy hiệu quả ban đầu.

Theo hãng tin AP, mô hình bong bóng cho phép những người tham gia thi đấu tại Olympic Bắc Kinh không phải cách ly song buộc phải tuân thủ những quy định chặt chẽ về việc di chuyển, nhằm đảm bảo họ không tiếp xúc gần với người dân. Tính đến ngày 11/2, Olympic mùa Đông ghi nhận 490 ca mắc COVID-19, trong đó có nhiều người không có triệu chứng, song không có bất kỳ báo cáo nào về việc lây lan bệnh từ những người đến thi đấu ra ngoài.

Bên trong “bong bóng”, mọi người đều phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày. Bất kỳ ai có kết quả dương tính, ngay lập tức bị cách ly để ngăn chặn virus lây lan. Các vận động viên và thành viên trong đoàn thể thao bắt buộc đeo khẩu trang N95 khi không thi đấu.

“Một trong những điều mang tính rủi ro nhất mà Trung Quốc làm từ trước đến nay là đăng cai Olympic mùa Đông. Nhưng nếu như họ vượt qua được thách thức đó, họ có thể tiếp tục sử dụng mô hình này để kiểm soát các đợt dịch bùng phát nhỏ lẻ ở địa phương về lâu dài”, Karen Grépin - chuyên gia y tế công cộng tại Đại học Hong Kong - nhận xét.

Để đạt được kết quả một kỳ vận hội không COVID-19, chính phủ Trung Quốc đã tốn nhiều công sức. Trước khi kỳ thi đấu chính thức khởi động, quốc gia châu Á này đã áp lệnh phong tỏa lên toàn bộ các thành phố có số dân trên 10 triệu người để khống chế dịch, yêu cầu các nhà máy, cửa hàng không thiết yếu đóng cửa và hạn chế người dân ra khỏi nhà.

Mô hình bong bóng tại Olympic đã tạo ra một thế giới hoàn toàn tách biệt cho các vận động viên. Họ không được phép đến thăm các điểm du lịch, nhà hàng, quầy bar ngay cả khi không thi đấu. Họ chỉ được ngắm nhìn khung cảnh đường phố từ những lần di chuyển trên xe buýt qua lại giữa nơi ở và điểm thi đấu. Các khách sạn và điểm thi đấu đều được dựng hàng rào tạm thời. Lực lượng bảo vệ canh gác chặt chẽ, không cho ai đi vào hay rời khỏi.

Trong khi đó, cuộc sống của người dân ở ngoài vẫn tiếp diễn bình thường. Một số nhóm đối tượng cụ thể như các em học sinh, các nhà tài trợ, các nhà ngoại giao và phóng viên các nước được mời tới xem các trận thi đấu, còn phần lớn người dân chỉ được theo dõi qua TV và điện thoại di động.

“Chúng tôi có thể xem sự kiện trên TV và điện thoại di động. Mặc dù chúng tôi không thể đến tận nơi xem, chúng tôi vẫn dõi theo, vì đây là một sự kiện lớn. Mặc dù vẫn có tiếc nuối nhưng điều đó vẫn có thể chấp nhận được”, bà Yi Jianhua – một người đã về hưu tới thăm con gái tại Bắc Kinh - chia sẻ.

Trung Quốc chứng kiến những đợt bùng phát COVID-19 rải rác trong tháng qua, nhưng không có ổ dịch nào liên quan đến Olympic mùa Đông. Ngày 11/2, cơ quan y tế ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 mới ở tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Kinh.

Đầu tuần này, Huang Chun - một quan chức phòng chống dịch – thông báo trong số 450 ca mắc COVID-19 bên trong cuộc thi Olympic, không có ca nào làm lây lan sang những người khác, cũng như không có trường hợp nào gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

“Tôi cảm nhận được các biện phòng dịch đều hoạt động hiệu quả. Không có gì đáng lo ngại”, Fang Yanmin – một du khách đang chụp cùng linh vật gấu trúc của cuộc thi – nói.

Phép thử cuối cùng cho mô hình bong bóng sẽ diễn ra sau khi cuộc thi kết thúc, khi hàng nghìn nhân viên và tình nguyện viên người Trung Quốc tham gia thế vận hội rời khỏi vòng bảo vệ. Dự kiến họ sẽ được yêu cầu cách ly một tuần hoặc hơn trước khi tái hòa nhập với cộng đồng. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bầu trời Trung Quốc bất ngờ trong xanh dịp Olympic mùa Đông
Bầu trời Trung Quốc bất ngờ trong xanh dịp Olympic mùa Đông

Bầu trời trong xanh tại Bắc Kinh chào đón các vận động viên dự Olympic mùa Đông trong tháng 2 là thay đổi ngoạn mục so với một thập niên trước đây, khi thủ đô Trung Quốc chìm trong không khí ô nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN