Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ đảng Quyền lực Quốc dân cao nhất trong 7 năm qua

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả thăm dò dư luận do Viện Gallup công bố ngày 13/5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở nước này đạt 45%, tăng 5% so với một tuần trước đó. Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ cao nhất mà PPP có được trong vòng hơn 7 năm qua kể từ tháng 11/2014.

Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Seoul ngày 10/5/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành (DP) chỉ đạt 31%, giảm 10% trong vòng một tuần. Nguyên nhân chính được cho là do ảnh hưởng từ việc chính phủ của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt vào ngày 10/5. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý chỉ đạt 5%. Có tới 18% người được hỏi cho biết không ủng hộ đảng nào. 

Theo Gallup, hiện tượng tỷ lệ ủng hộ các đảng tăng hoặc giảm đột ngột sau khi chính phủ mới ở Hàn Quốc ra mắt cũng từng xảy ra cách đây 5 năm khi chính phủ của ông Moon Jae-in ra mắt. Khi đó, tỷ lệ ủng hộ DP đã tăng thêm 13% so với kết quả thăm dò trước đó, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do (đảng PPP hiện nay) và đảng vì Nhân dân đã giảm lần lượt 7% và 6%.

Kết quả thăm dò trên cũng cho thấy có tới 52% người được hỏi đánh giá Tổng thống Yoon Suk-yeol đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, 37% đánh giá ngược lại và 12% không nêu ý kiến. Trong cuộc thăm dò ý kiến trước đó, thời điểm ông Yoon Suk-yeol chưa chính thức nhậm chức, tỷ lệ người được hỏi đánh giá tích cực về ông đạt 41%. Ngoài ra, có tới 60% người được hỏi bày tỏ tin tưởng ông Yoon Suk-yeol sẽ làm tốt công tác điều hành quốc gia trong 5 năm tới và chỉ có 28% trả lời ngược lại.

Anh Nguyên (TTXVN)
Hàn Quốc chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Hàn Quốc chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Ngày 12/5, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS) ra tuyên bố nêu rõ loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là "hành động khiêu khích nghiêm trọng, làm xói mòn hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và trong cộng đồng quốc tế". Tuyên bố cho biết quân đội Hàn Quốc với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ đang duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN