Hàn Quốc, Mỹ nhất trí sớm tiến hành Đối thoại kinh tế cấp cao

Ngày 1/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí nhanh chóng tổ chức cuộc đối thoại kinh tế cấp thứ trưởng để xem xét việc thực hiện thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh mới đây giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) trong cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Mỹ Joe Biden (phải) đang trong chuyến thăm Seoul, ngày 21/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên đạt được tại cuộc họp trực tuyến đầu tiên giữa Thứ trưởng Ngoại giao thứ 2 Hàn Quốc Lee Do-hoon và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jose W. Fernandez. Tuy nhiên, bộ trên không cho biết khung thời gian cụ thể của Đối thoại Kinh tế cấp cao, một kênh tham vấn được thiết lập với Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2015 và được tổ chức gần đây nhất vào tháng 12/2021. Đối thoại sắp tới nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden hôm 21/5.

Tại cuộc họp trực tuyến, ông Do-hoon và ông Fernandez nhất trí hợp tác nhằm mang đến thành tựu thực chất khi hai bên chia sẻ quan điểm về một chương trình nghị sự chính tập trung vào hợp tác về an ninh kinh tế, như chuỗi cung ứng chất bán dẫn, tại hội nghị thượng đỉnh. Hai quan chức cũng cho biết sẽ nỗ lực tìm kiếm cách thức để đặt ra những quy tắc kinh tế mới của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF), một thỏa thuận đa phương được Washington khởi xướng nhằm tăng cường quan hệ thương mại với các nền kinh tế ở châu Á.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tiến hành hội đàm, trong đó hai bên đã thảo luận sâu rộng nhiều vấn đề chiến lược song phương và quốc tế như việc tăng cường toàn diện liên minh Hàn – Mỹ, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh, kinh tế và công nghệ cao, bao gồm cả đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu, vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thách thức an ninh sau các vụ thử tên lửa của gần đây của Bình Nhưỡng. Tổng thống Biden cho rằng thông qua chuyến thăm Hàn Quốc, mối quan hệ đồng hành Hàn-Mỹ sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ông khẳng định trong nhiều thập kỷ, liên minh Mỹ-Hàn Quốc đã đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực và giờ đây hai nước đang cùng nhau ứng phó với những thách thức mới.

Phương Oanh (TTXVN)
Hàn Quốc, Mỹ thảo luận về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên
Hàn Quốc, Mỹ thảo luận về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Ngày 29/10, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc điện đàm nhằm thảo luận về đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Triều Tiên, cũng như đề xuất của Seoul về việc đưa ra tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1950).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN