Hàn Quốc mở đợt cao điểm toàn quốc trấn áp bóc lột lao động di cư

Ngày 7/1, Chính phủ Hàn Quốc triển khai đợt cao điểm về kiểm tra và trấn áp trên phạm vi toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng bóc lột và buôn người đối với lao động di cư thời vụ. Động thái này được triển khai trong bối cảnh gia tăng số vụ liên quan đến cưỡng bức lao động di cư trong những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Công nhân nhập cư thu hoạch và đóng gói rau củ trong nhà kính ở Gasan-myeon, Hàn Quốc. Ảnh: The New York Times.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông báo của Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ, từ ngày 8/1 - 31/3, Bộ Việc làm và Lao động phối hợp cùng Bộ Tư pháp Hàn Quốc và các chính quyền địa phương tiến hành các cuộc thanh tra chung, tập trung chủ yếu vào các cơ sở nông nghiệp và thủy sản đang sử dụng lao động thời vụ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên 2 bộ triển khai chiến dịch thanh tra chung chuyên biệt nhằm bảo vệ người lao động nước ngoài khỏi các hành vi lạm dụng gắn với buôn người.

Chiến dịch được thúc đẩy sau vụ việc gây chú ý xảy ra cuối năm ngoái, khi có 9 lao động nông nghiệp người Philippines tố cáo đã bị ngược đãi nghiêm trọng và sau đó họ cũng đã được xác định là nạn nhân của nạn buôn người. Vụ việc khiến Chính phủ Philippines tạm thời đình chỉ việc phái cử lao động từ 15 khu vực liên quan đến chương trình này. 

Theo số liệu của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, số vụ buôn người có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây, từ 3 vụ năm 2023 lên 12 vụ năm 2024 và 42 vụ năm 2025. Toàn bộ nạn nhân đều là người nước ngoài và hình thức phổ biến nhất thường là bị bóc lột sức lao động. Trong các vụ việc này, các môi giới trái phép thường thu phí bất hợp pháp, khiến người lao động lâm vào cảnh nợ nần ngay từ trước khi làm việc. Tiền lương của họ bị chiếm dụng hoặc giữ lại để gây sức ép, thậm chí cả giấy tờ tùy thân cũng bị tịch thu.  Vì thế, đợt thanh tra này sẽ tập trung vào việc phát hiện các lao động bị cưỡng bức, quấy rối tại nơi làm việc, những nơi có điều kiện ăn ở không bảo đảm và mạnh tay xử lý các đường dây môi giới bất hợp pháp.

Đức Thắng (TTXVN)
Tại sao lao động di cư đang rời bỏ Nga để hồi hương?
Tại sao lao động di cư đang rời bỏ Nga để hồi hương?

Đồng rúp mất giá, luật di trú siết chặt và cơ hội việc làm trong nước cải thiện đang khiến hàng triệu người lao động rời Nga, mở ra một thực tế mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN