Hàn Quốc gia hạn trợ giá dầu diesel đến cuối năm nay

Hồi tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện chương trình trợ giá dầu diesel do nguồn cung khan hiếm và giá tăng cao trong bối cảnh xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine. Chương trình này sẽ được gia hạn tới cuối năm nay nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc ở phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 11/9/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 19/9, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết chính phủ nước này sẽ gia hạn chương trình trợ giá cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và giao thông công cộng sử dụng dầu diesel đến cuối năm nay để giảm bớt gánh nặng do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Hồi tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện chương trình trợ giá dầu diesel do nguồn cung khan hiếm và giá tăng cao trong bối cảnh xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đối tượng được hưởng trợ cấp là tài xế xe tải, taxi và xe buýt (xe buýt nội thành/liên tỉnh, xe buýt nhanh...), sử dụng động cơ diesel. Chương trình dự kiến kết thúc vào tháng này.

Phát biểu tại một cuộc họp về giá tiêu dùng, Bộ trưởng Choo cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ gia hạn chương trình trợ giá dầu diesel thêm 3 tháng và công bố các biện pháp để ứng phó tốt hơn với tình trạng biến động giá năng lượng trong bối cảnh thị trường thiếu chắc chắn hiện nay.

Giá dầu diesel bán lẻ trung bình ở Hàn Quốc ở mức 1.857,7 won (1,34 USD)/lít vào tuần trước. Trước đó, giá dầu diesel ở nước này đã tăng vọt lên hơn 2.000 won (1,59 USD)/lít vào tháng 5, so với mức 1.364 won/lít hồi tháng 1, do nguồn cung bị hạn chế từ cuộc xung đột ở Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 14 năm qua, giá dầu diesel ở Hàn Quốc cao hơn giá xăng.

Hiện Chính phủ Hàn Quốc đặt ra ngưỡng giá dầu cơ bản để được hưởng trợ cấp là 1.700 won/lít, thấp hơn mức 1.850 won/lít đặt ra ban đầu. Giá dầu cơ bản thấp hơn có nghĩa là mức trợ cấp của chính phủ sẽ tăng thêm. Chính phủ Hàn Quốc trợ cấp một nửa số tiền chênh ra so với mức giá cơ bản.

Trần Quang (TTXVN)
Giới chuyên gia bảo vệ quyết định tăng giá nhiên liệu trợ giá của Indonesia
Giới chuyên gia bảo vệ quyết định tăng giá nhiên liệu trợ giá của Indonesia

Theo hãng tin CNN, chuyên gia năng lượng Mamit Setiawan ngày 22/8 nhận định kế hoạch tăng giá nhiên liệu của Chính phủ Indonesia là hợp lý và đúng đắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN