Hàn Quốc có thống đốc ngân hàng trung ương mới

Ngày 20/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Rhee Chang-yong làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này (BOK).

Chú thích ảnh
Ông Rhee Chang-yong được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Rhee Chang-yong sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm của mình sau lễ nhậm chức vào chiều 21/4. Ông luôn thể hiện quyết tâm thực hiện chính sách ổn định giá cả và thị trường tài chính. Xem xét toàn diện về vấn đề này, Quốc hội Hàn Quốc đánh giá ông Rhee Chang-yong có khả năng đảm đương tốt vai trò Thống đốc BOK.

Ông Rhee Chang-yong, sinh năm 1960, được đánh giá là có năng lực cả về lý thuyết và chính sách kinh tế, tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế. Ông hiện là Giáo sư Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Seoul, tiến hành nghiên cứu về các vấn đề kinh tế nổi cộm và từng giữ cương vị Giám đốc Bộ phận châu Á - Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Thúc Anh (TTXVN)
Mỹ và Hàn Quốc thảo luận cách thức phối hợp trong chính sách về Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc thảo luận cách thức phối hợp trong chính sách về Triều Tiên

Ngày 20/4, Đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, ông Sung Kim, đã có cuộc thảo luận với ông Park Jin, Ngoại trưởng được chỉ định trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về cách thức phối hợp trong chính sách về Triều Tiên thời gian tới. Hai quan chức cũng trao đổi về tương lai hợp tác sau khi Hàn Quốc có chính phủ mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN