Hàn Quốc có quyền Tổng thống mới

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Lee Joo-ho, người vừa nhậm chức quyền Tổng thống Hàn Quốc, rạng sáng 2/5 (giờ địa phương) cam kết sẽ nỗ lực hết sức để điều hành chính phủ một cách ổn định. Trước khi đảm nhiệm cương vị trên, ông Lee giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục.
Chú thích ảnh
Quyền Tổng thống Hàn Quốc mới được bổ nhiệm Lee Ju-ho phát biểu trong cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia ở Seoul, ngày 2/5/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Quyền Tổng thống mới của Hàn Quốc Lee Joo-ho ngày 2/5 đã chỉ thị cho quân đội nước này nâng mức sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống lên "mức cao nhất" và kêu gọi chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới sẽ diễn ra theo cách "có trật tự" và "công bằng".

Ông Lee đã đưa ra các chỉ thị trên trong một chỉ thị khẩn cấp cho tất cả các bộ và cơ quan chính phủ, các công chức ngay sau khi ông chính thức đảm nhiệm cương vị quyền Tổng thống sau khi người tiền nhiệm Han Duck Soo và Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế Choi Sang-mok từ chức.

Trong chỉ thị cho các bộ ngành, ông Lee nêu rõ: "Chính phủ nên làm hết sức mình để tiếp tục quản lý nhà nước ổn định mà không có bất kỳ khoảng trống nào trong các vấn đề nhà nước hoặc bất kỳ sự nhầm lẫn nào".

Ông Lee chỉ đạo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho quản lý chặt chẽ cơ quan này, đặc biệt trong việc đề cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nâng mức sẵn sàng ứng phó của quân đội lên mức cao nhất để có thể phản ứng nhanh chóng. Ông cũng kêu gọi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Kim Myung-soo đảm bảo duy trì hệ thống chỉ huy tác chiến quân sự vững chắc, đồng thời rà soát và củng cố tư thế sẵn sàng của tất cả các đơn vị quân đội để có thể phản ứng nhanh chóng trong trường hợp bất trắc.

Ngoài ra, ông Lee cũng chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thân thiện chủ chốt để duy trì lòng tin quốc tế đối với Hàn Quốc đồng thời ứng phó với các vấn đề ngoại giao đang chờ xử lý theo cách "kín kẽ".

Quyền Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi quyền Bộ trưởng Nội vụ Ko Ki-dong tích cực tham vấn với các bộ ngành và chính quyền địa phương có liên quan để cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ diễn ra một cách công bằng và có trật tự.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu Quyền Bộ trưởng Tài chính Kim Beom-suk nỗ lực hết sức để chuẩn bị ứng phó với những biến động tiềm tàng của thị trường tài chính và giảm thiểu tối đa những bất ổn kinh tế.

Ông Lee cũng chỉ thị cho tất cả các công chức duy trì kỷ luật làm việc nghiêm túc và trung lập về chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Nam Phi tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Nam Phi tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Nam Phi đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao với Mỹ, đồng thời duy trì các quan hệ thương mại quan trọng trong khuôn khổ Đạo luật Tăng trưởng và Cơ hội châu Phi (AGOA), trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người đã lần đầu cùng các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026, tạo điểm nhấn cho sự kiện quy tụ 1.385 thí sinh đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.