Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo từ chức

Ngày 1/5, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã chính thức tuyên bố từ chức nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 3/6 tới.
Chú thích ảnh
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo tại cuộc họp nội các ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu trước truyền thông, ông Han cho biết: “Cuối cùng tôi quyết định từ chức để làm những gì tôi có thể, làm những gì tôi phải làm, để chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối mặt”. Theo quy định, để đủ điều kiện tham gia tranh cử tổng thống, ông Han phải từ chức trước ngày 4/5.

Theo Yonhap, Phó Thủ tướng Choi Sang-mok được cho là sẽ tiếp quản vai trò quyền tổng thống trong giai đoạn chuyển tiếp. Ông Choi từng giữ vị trí này từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, khi Hàn Quốc rơi vào khoảng trống quyền lực do khủng hoảng chính trị.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý. Cùng ngày, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết lật ngược quyết định trước đó liên quan đến ông Lee Jae-myung - ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua tổng thống. Theo đó, ông Lee không phạm tội vi phạm luật bầu cử. Nếu bị tuyên có tội, ông sẽ không đủ điều kiện tham gia tranh cử vào tháng tới.

Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm lớn trong và ngoài nước, trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, đối ngoại và ổn định chính trị sau một loạt biến động trong nội bộ chính quyền.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.