Giới chức y tế Campuchia kêu gọi hành động khẩn cấp

Ngày 15/7, giới chức y tế Campuchia cho rằng nước này cần hành động khẩn cấp để giảm tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19 và ngăn chặn thảm kịch về kinh tế và y tế, sau khi ghi nhận số ca tử vong trong một ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine nhấn mạnh nước này cần thận trọng và chủ động cùng nhau hành động để thực thi những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 càng sớm càng tốt, đồng thời tránh một thảm kịch về kinh tế và y tế.

Theo bà Or Vandine, Campuchia đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người trưởng thành và nhà chức trách nước này đang cân nhắc tiêm liều nhắc lại. Campuchia đang sử dụng vaccine của các hãng Sinovac, Sinopharm và AstraZeneca. 

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia Lý Ai Lan ngày 13/7 cũng nhấn mạnh một thảm họa có thể được ngăn chặn nếu những quy định được tuân thủ. 

Năm ngoái, Campuchia là một trong những quốc gia có số ca bệnh thấp nhất trên thế giới, nhưng một đợt dịch bệnh bùng phát hồi cuối tháng 2 đã khiến số ca nhiễm mới tăng vọt từ mức vài trăm ca lên hơn hàng chục nghìn ca.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng tại Campuchia khi ngày 15/7 đánh dấu một ngày đen tối khi số ca tử vong vì đại dịch được công bố ở mức cao nhất từ trước đến nay với 39 người chết.

Số liệu của Bộ Y tế Campuchia cũng cho biết trong 24 giờ qua, nước này có thêm 996 ca mắc mới, trong đó 167 ca nhập cảnh. Làn sóng lao động Campuchia mất việc tại Thái Lan quay trở về nước đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng và làm gia tăng rủi ro lây lan biến thể Delta. Hiện Campuchia có tổng cộng 64.611 ca mắc, trong đó 56.178 người khỏi bệnh và 1.025 người tử vong. Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh đang khiến hệ thống y tế quá tải và đại dịch có thể nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tại Siem Reap - một trong những địa phương có số ca mắc COVID-19 ở mức cao thời gian gần đây. Chính quyền tỉnh ngày 14/7 thông báo phát hiện thêm 71 ca nhiễm mới thông qua xét nghiệm nhanh, với nguồn lây chủ yếu từ các khu chợ.

Tính đến ngày 14/7, tỉnh Siem Reap ghi nhận tổng cộng 2.711 ca mắc COVID-19, trong đó 1.060 người đã phục hồi và 26 người tử vong. Theo thông báo của người đứng đầu huyện Angkor Chum (tỉnh Siem Reap), Lok Phos, chợ Char Chhouk thuộc huyện Angkor Chum phải tạm ngừng hoạt động từ ngày 15/7 sau khi hàng chục tiểu thương mắc COVID-19.

* Cùng ngày 15/7, Malaysia cũng ghi nhận 13.215 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, nước này ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày ở mức cao kỷ lục. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Malaysia tăng lên 880.782 ca. 

* Trong khi đó, ở Singapore, cảnh sát nước này đang tiến hành điều tra một số quán bar-karaoke vì vi phạm những biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đã bắt giữ 20 phụ nữ người nước ngoài với cáo buộc có "hành vi đồi trụy" sau khi phát hiện một ổ dịch liên quan đến các cơ sở giải trí ban đêm. Singapore ngày 14/7 ghi nhận 56 ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó 42 ca liên quan đến các quán bar. Đây là số ca lây nhiễm cộng đồng trong một ngày cao nhất ở Singapore kể từ tháng 9/2020. Tính đến nay, tổng số ca bệnh liên quan đến đến ổ dịch quán bar đã tăng lên 54 ca. 

Cảnh sát Singapore cho biết 3 cơ sở giải trí ban đêm đang bị điều tra với cáo buộc đã cung cấp "dịch vụ tiếp viên", hành động vi phạm quy định phòng ngừa dịch bệnh. Cảnh sát đã bắt giữ 20 phụ nữ người nước ngoài ở độ tuổi từ 20 đến 34 vì tình nghi có liên quan đến cáo buộc trên. Theo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay tại Singapore, các quán bar chỉ được phép hoạt động ở mức độ hạn chế, cung cấp đồ ăn và thức uống.

Trần Quyên - Trang Nhung (TTXVN)
Trên 5,1 triệu người dân Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19
Trên 5,1 triệu người dân Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia, tính đến hết ngày 13/7, có 5.104.846 người gồm công chức, lực lượng vũ trang, người dân Campuchia và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN