Campuchia thêm 911 ca mắc, 24 ca tử vong do COVID-19

Trưa 12/7, Bộ Y tế Campuchia công bố có thêm 911 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 319 ca nhập cảnh và 592 ca lây nhiễm trong nước. Số ca tử vong cũng tăng thêm 23 ca, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 tại Campuchia lên 925 ca. 
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 2/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Campuchia đã vượt 61.000 người. Trong bối cảnh này, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine và đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia, Lý Ai Lan (Li Ailan) đã bày tỏ lo ngại dịch COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này có thể chạm tới "lằn ranh đỏ" khi số ca nhập cảnh nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trưa 12/7, Bộ Y tế Campuchia công bố có thêm 911 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 319 ca nhập cảnh và 592 ca lây nhiễm trong nước. Số ca tử vong cũng tăng thêm 23 ca, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 tại Campuchia lên 925 ca. 

Nỗi lo ngại lớn đối với Campuchia lúc này là số ca mắc COVID-19 được phát hiện khi nhập cảnh tiếp tục tăng mạnh mỗi ngày. Bộ Y tế nước này không thông báo rõ nguồn nhập cảnh, nhưng báo cáo về số ca mắc COVID-19 tăng cao tại các nước láng giềng mang tới nhiều thông tin xấu.

Báo Khmer Times dẫn thông tin từ cuộc họp báo sáng 12/7 của đại diện ngành y tế Campuchia và chính quyền Phnom Penh cho biết các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ chính thức được phép điều trị tại nhà. Tại cuộc họp với sự tham dự của Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Ngov Kang, Phó Quốc vụ khanh Bộ Y tế Heng Sethy, Phó Đô trưởng Phnom Penh Ket Chhe và Giám đốc Sở Y tế Phnom Penh Ngy Meanheang, các quan chức đã nhất trí cho phép chăm sóc và điều trị tại nhà đối với các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Trẻ em mắc COVID-19 cũng được điều trị tại nhà. 

Tính đến ngày 9/7, có 915 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ đã và đang được điều trị tại nơi cư trú và 268 ca trong số này đã khỏi bệnh hoàn toàn.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo có thêm 5.204 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.478.061 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 tại Philippines cũng tăng lên 26.015 người sau khi có thêm 100 bệnh nhân không qua khỏi.

Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cảnh báo tình hình dịch bệnh vẫn còn "rất mong manh". Bà nêu rõ: "Chúng ta đang chạy đua chống lại các biến thể mới. Sự hợp tác của chúng ta sẽ giúp làm chậm lại quá trình lây nhiễm và ngăn chặn sự xâm nhập của các biến thể có khả năng lây nhiễm cao để bảo vệ người dân".

Kể từ dịch COVID-19 khi bùng phát vào tháng 1/2020, Philippines đã xét nghiệm cho hơn 14,5 triệu người trong tổng dân số khoảng 110 triệu người. Tới nay, hơn 3,5 triệu người đã được tiêm đủ liều vaccine. Chính phủ đặt mục tiêu 70 triệu người dân được tiêm đủ liều vaccine trong năm nay tùy thuộc vào nguồn cung vaccine. Theo ông Carlito Galvez, lãnh đạo cơ quan chuyên trách về đại dịch COVID-19, hiện Philippines đã nhận được hơn 20,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của nhiều hãng khác nhau.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Điều phối hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết nước này dự đoán số ca mắc mới COVID-19 sẽ giảm trong tuần tới sau khi các cơ quan chức năng áp đặt các biện pháp đi lại nghiêm ngặt vào ngày 3/7 tại đảo Java và Bali.

Indonesia đã ghi nhận hơn 30.000 ca mắc mới mỗi ngày kể từ ngày 6/7 vừa qua. Tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 2,52 triệu ca mắc, trong đó có hơn 66.400 ca tử vong.

Trang Nhung - Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.