Giá hàng hóa tăng vọt khiến các nước nhập khẩu dầu thô Trung Đông thiệt hại lớn

Trong khi các nước xuất khẩu dầu tại Trung Đông thu lợi lớn từ giá dầu mỏ, khí đốt tăng cao trên thị trường, các nước nhập khẩu dầu tại khu vực này lại phải vật lộn với tình trạng giá lương thực, dầu mỏ, nhiên liệu tăng cao. Đây là nhận định được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra ngày 24/5.

Chú thích ảnh
Nguồn cung lúa mỳ trên thị trường thế giới bị đứt gãy do xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP

Sau khi nổ ra xung đột ở Ukraine, giá hàng hóa toàn cầu đã tăng mạnh. Nhiều nền kinh tế đang phát triển ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi (MENA), vốn là bên nhập khẩu ròng xăng dầu, dầu thô, đã phải hứng chịu tác động lớn - ông Jihad Azour, Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông và Trung Á của IMF cùng chuyên gia kinh tế cao cấp Jeta Menkulasi và Rodrigo Garcia-Verdu nêu quan điểm trong bài phần tích chung.

IMF dự báo giá dầu sẽ đứng ở mức trung bình 107 USD/thùng trong năm nay, tăng so với mức trung bình 38 USD/thùng hồi năm ngoái. Cùng lúc, giá lương thực được dự báo sẽ tăng 14% trong năm 2022 sau khi đã duy trì đà tăng mạnh trong năm 2021.

Theo ba chuyên gia kinh tế trên, giá hàng hóa tăng cũng sẽ có tác động tiêu cực đến tài khoản vãng lai của các nước nhập khẩu dầu. Tính trung bình, cán cân tài khoản vãng lai của các nước này sẽ thâm hụt thêm khoảng 1% GDP. Với các nước thu nhập thấp, chỉ riêng việc giá lúa mỳ tăng cao cũng đã là một tổn thất nghiêm trọng.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Khu vực cập nhật mới nhất, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng đối với khu vực MENA, lên mức 5% trong năm nay, tăng 0,9% so với kỳ dự báo trước. Nhưng điều chỉnh tăng này chủ yếu đến từ cải thiện tăng trưởng ở những nước xuất khẩu dầu thô, số được hưởng lợi từ giá dầu mỏ, khí đốt tăng cao trên thị trường.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Oilprice)
Cảnh báo trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở Mỹ Latinh
Cảnh báo trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở Mỹ Latinh

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ngày 24/5 cảnh báo “hiệu ứng domino” từ xung đột ở Ukraine đang làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở Mỹ Latinh và Caribe, làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN