Gần 70% dân số Pháp đã đăng ký tham gia bầu cử tổng thống

Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE) ngày 24/3 cho biết khoảng 48,7 triệu công dân Pháp đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 tới, chiếm gần 70% trong tổng số gần 70 triệu người tại nước này.

Chú thích ảnh
Gần 70% dân số Pháp đã đăng ký tham gia bầu cử tổng thống. Ảnh: Reuters

Theo INSEE, 47,05 triệu người đăng ký bầu cử ở các điểm bỏ phiếu tại các tỉnh, thành trong nước; 1,43 triệu người đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài theo danh sách lãnh sự quán cung cấp; và 0,22 triệu công dân đăng ký bầu cử tại vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp là New Caledonia.

Hội đồng Hiến pháp Pháp đã xác nhận quyền ứng cử của 12 người, trong số đó có Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron; đại diện Đảng cực hữu “Tập hợp Quốc gia”, bà Marine Le Pen và người đứng đầu vùng Île-de-France, bà Valerie Pecresse.

Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu tuyệt đối trong vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 10/4 tới, hai ứng cử viên nhận được số phiếu cao nhất sẽ tiếp tục tiến vào vòng bầu cử thứ hai diễn ra vào ngày 24/4.

Hoàng Châu (TTXVN)
Libya nỗ lực tổ chức bầu cử
Libya nỗ lực tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU), ông Abdul Hamid Dbiebah ngày 20/3 đã chỉ thị thành lập một ủy ban đối thoại quốc gia về luật bầu cử và cơ sở hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN