ExxonMobil đầu tư 10 tỷ USD vào dự án dầu mỏ ngoài khơi Guyana

Tập đoàn dầu khí ExxonMobil Corp. (Mỹ) ngày 4/4 quyết định đầu tư 10 tỷ USD vào dự án sản xuất dầu mỏ thứ tư ngoài khơi bờ biển Guyana, dự án lớn nhất ở quốc gia này. 

Chú thích ảnh
Một cửa hàng xăng dầu của ExxonMobil ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự án phát triển Yellowtail của ExxonMobil tại khu lô Stabroek dự kiến sẽ sản xuất khoảng 250.000 thùng dầu mỏ mỗi ngày từ năm 2025. Guyana là một trong những thị trường chủ chốt mà ExxonMobil dự định tập trung thúc đẩy tăng trưởng sản xuất trong tương lai. ExxonMobil dự kiến sẽ cùng với các đối tác khai thác hơn 1,2 triệu thùng dầu mỏ và khí đốt mỗi ngày tại Guyana từ năm 2027. 

Exxon và các đối tác Hess Corp và CNOOC Ltd Consortium đã bắt đầu sản xuất dầu khí ở Guyana vào năm 2019 và sản xuất tất cả sản lượng dầu của quốc gia này. Các doanh nghiệp này đã phát hiện trữ lượng dầu có thể khai thác lên tới hơn 10 tỷ thùng. 

Liên minh do ExxonMobil dẫn dầu trong năm 2021 sản xuất 120.000 thùng dầu và khí đốt mỗi ngày tại Guyana. Đầu năm nay, ExxonMobil đưa vào hoạt động một kho nổi, xử lý, chứa và xuất dầu, qua đó sẽ nâng công suất lên hơn 340.000 thùng mỗi ngày.

Hà Chung (TTXVN)
Mỹ tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga
Mỹ tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia LB Nga Mikhail Popov ngày 3/4 cho biết Mỹ trong tuần qua đã tăng 43% lượng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, lên mức 100.000 thùng/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN