Estonia chuyển tên lửa Javelin cho Ukraine

Một số nước châu Âu đã bắt đầu chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga.

Chú thích ảnh
Tên lửa Javelin của Mỹ. Ảnh: Intellinews.com

Theo trang Ukrinform.net, Estonia ngày 18/2 đã chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine với hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ.

Đại sứ Estonia tại Ukraine, Kaimo Kuusk đã xác nhận điều này trên Twitter. Đại sứ Kuusk viết: "Estonia vừa chuyển giao tên lửa chống tăng Javelin cho những người bạn Ukraine".

Phía Estonia không tiết lộ số lượng tên lửa Javelin chuyển cho Ukraine, nhưng ông Kuusk thông báo rằng đó là một "số lượng đáng kể".

Cùng ngày, Chính phủ Hà Lan cũng ra quyết định cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine để đáp lại yêu cầu hỗ trợ quân sự từ Kiev trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga.

Đặc biệt, Hà Lan sẽ cung cấp súng bắn tỉa, mũ chống đạn, áo giáp, radar cho Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết nước này đã nhận được hơn 2.000 tấn viện trợ từ các đối tác quốc tế dưới dạng vũ khí, đạn dược và áo giáp hiện đại, nhấn mạnh điều này sẽ được tiếp tục trong tương lai.

Công Thuận/Báo Tin tức
Quân đội Ukraine pháo kích dồn dập, thường dân Donbass vội vã sơ tán sang Nga
Quân đội Ukraine pháo kích dồn dập, thường dân Donbass vội vã sơ tán sang Nga

Người dân ở Donbass vội vã sơ tán trong bối cảnh quân đội Ukraine đang dồn dập pháo kích và chính quyền địa phương cảnh báo Kiev có thể bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện bất cứ lúc nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN