ECB một lần nữa yêu cầu Italy xem xét lại kế hoạch về dự trữ vàng

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) một lần nữa yêu cầu Italy xem xét lại tuyên bố dự trữ vàng của nước này là tài sản của người dân, động thái có thể đe dọa đến tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một văn bản pháp lý đề ngày 8/12, Hội đồng điều hành ECB hối thúc chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni xem xét lại tuyên bố trên, sau khi Bộ Tài chính yêu cầu cập nhật điều khoản dự thảo liên quan đến dự trữ vàng. Nhắc lại các điểm được nêu trong văn bản công bố tuần trước, ECB nhấn mạnh vẫn chưa rõ mục đích cụ thể của dự thảo điều khoản sửa đổi là gì, dù đã có những điều chỉnh, khi không kèm theo bất kỳ sự giải thích nào. ECB cho biết các cơ quan chức năng của Italy nên tham khảo ý kiến của Ngân hàng trung ương nếu họ cho rằng cần phải làm rõ quyền sở hữu hợp pháp đối với dự trữ vàng, nhằm duy trì tính độc lập của ngân hàng này.

Italy có 2.452 tấn vàng dự trữ, lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Đức, do ngân hàng trung ương nước này nắm giữ và quản lý. Sau khi giá vàng tăng gần đây, một số nghị sỹ nước này đã đề xuất sửa đổi ngân sách sắp tới của đất nước, trong đó tuyên bố "vàng thuộc về Nhà nước". Do phản ứng của ECB, cụm từ này được xóa bỏ trong bản dự thảo mới nhất và được sửa thành vàng thuộc về “nhân dân Italy”, điều mà những người chỉ trích cho là có thể mở đường để chính phủ bán vàng.

Trong khi đó, theo các quy định của Liên minh châu Âu (EU), việc đưa vàng ra khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương sẽ bị xem là hành vi gián tiếp tài trợ cho khu vực công, điều bị cấm tuyệt đối.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Scope Ratings tháng 11/2025 cho biết nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro vẫn được xếp hạng ở mức BBB+ - cao hơn 3 bậc so với mức rủi ro vỡ nợ cao- nhưng họ hiện đang nghiêng về việc nâng hạng trong thời gian tới.

Việc chuyển sang triển vọng tích cực diễn ra sau vòng dự báo tài chính lạc quan nhất của Italy trong nhiều năm. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Meloni đã thành công trong việc đưa ra một ngân sách với việc cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, đồng thời vẫn đưa thâm hụt ngân sách xuống mức trần 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của EU sớm nhất là trong năm 2025.

Động thái của Scope, một trong 5 cơ quan xếp hạng tín dụng được sử dụng để đánh giá tài sản thế chấp tại ECB, diễn ra sau 3 lần nâng hạng của các cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings, S&P Global Ratings và Morningstar DBRS.

Theo Scope, việc nâng hạng này cũng phản ánh khả năng phục hồi được cải thiện của nền kinh tế Italy, phản ánh thị trường lao động mạnh mẽ hơn, hệ thống ngân hàng lành mạnh và vị thế bên ngoài ròng thuận lợi. Bất chấp nhiều cú sốc, bao gồm khủng hoảng năng lượng, hoạt động sản xuất yếu kém ở châu Âu và các biện pháp bảo hộ thương mại gần đây của Mỹ, nền kinh tế Italy đang cho thấy khả năng phục hồi đáng kể.

Lê Minh/TTXVN (Theo Bloomberg, Reuters)
ECB từ chối hỗ trợ kế hoạch cho Ukraine vay tiền từ tài sản bị đóng băng của Nga
ECB từ chối hỗ trợ kế hoạch cho Ukraine vay tiền từ tài sản bị đóng băng của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã từ chối cung cấp thanh khoản khẩn cấp để thực hiện kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine vay tiền từ tài sản bị đóng băng của Nga. ECB cảnh báo làm như vậy sẽ vi phạm các hiệp ước của EU và làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN