Đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine chỉ trích báo chí phương Tây

Một đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine cho rằng truyền thông phương Tây đang lan truyền thông tin giả về nguy cơ Nga xâm lược Ukraine và gây ra những nỗi sợ hãi không đáng có.

Chú thích ảnh
Mỹ chuyển đại sứ quán của mình ở Kiev đến Lviv, phía Tây Ukraine. Ảnh: AP/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, ông David Arakhamia - thành viên Quốc hội đồng thời là lãnh đạo Đảng Người phụng sự nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ngày 15/2 chia sẻ trên đài phát thanh NV rằng sức nóng câu chuyện “Nga xâm lược Ukraine” sẽ giảm dần trong vài tuần tới và chỉ trích các hãng truyền thông Mỹ đang thổi phồng nguy cơ.

“Tôi nghĩ trong 2 hoặc 3 tuần tới, khi giai đoạn này qua đi, chúng ta sẽ phải làm một cuộc phân tích về cách mà các hãng truyền thông lớn bắt đầu lan truyền các thông tin còn tệ hơn Olga Skabeyeva và Vladimir Solovyov”, nhà chính trị ám chỉ đến 2 người dẫn truyền hình Nga bị cấm sóng tại Ukraine vì đưa tin sai sự thật. Ông Arakhamia liệt kê một loạt hãng truyền thông như CNN, Bloomberg, Tạp chí Phố Wall… đều tham gia chiến dịch tung tin giả.

Vị chính trị gia này còn tuyên bố các cáo buộc về nguy cơ xâm lược sắp tới của Nga đang khiến Ukraine tổn thất “2 đến 3 tỷ USD mỗi tháng”.

Ông lý giải: “Chúng tôi không thể vay ở thị trường nước ngoài… Nhiều nhà xuất khẩu đang từ chối chúng tôi. Mỗi ngày là một tổn thất cho nền kinh tế. Chúng tôi chia sẻ thông tin này với các đối tác của chúng tôi thông qua Bộ Ngoại giao, vì đó là điều họ phải thông cảm. Chỉ với thông tin chuyển đại sứ quán đến Lviv, điều đó đã khiến nền kinh tế Ukraine tổn hại vài trăm triệu USD”.

Trong một vài tháng trở lại đây, các nhà lãnh đạo phương Tây liên tục cảnh báo về nguy cơ Nga xâm lược Ukraine và lo ngại ngày một tăng cao khi một số hãng truyền thông đưa tin cuộc tấn công được lên kế hoạch vào ngày 15-16/2. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo rằng Washington đang chuyển đại sứ quán ở Kiev đến Lviv, phía Tây Ukraine. Tạp chí phố Wall đưa tin các nhân viên ngoại giao đã phá hủy máy tính và các phần cứng khác trên đường rời đi vì lo ngại chúng có thể rơi vào tay Nga.

Về phần mình, Moskva nhiều lần phủ nhận việc có bất kỳ ý định gây hấn nào. Ngày 15/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Nga triển khai gần biên giới Ukraine đã được lệnh rút về căn cứ.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận 'siêu pháo đài nổi' - tàu mặt nước uy lực nhất
Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận 'siêu pháo đài nổi' - tàu mặt nước uy lực nhất

Tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov, được mệnh danh là "siêu pháo đài nổi", sắp được chuyển giao cho Hải quân Nga sau khi được nâng cấp thêm trên 5.000 hạng mục thiết bị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN