Động đất mạnh tại mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu

Ngày 16/11, Hà Lan bị rung chuyển do một trận động đất mạnh ở khu vực nằm gần mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu.

Theo Viện Khí tượng Hà Lan, trận động đất có độ lớn 3,2 độ ở gần làng Garrelsweer, gần mỏ khí đốt Groningen ở miền Bắc nước này. Đây là một trong 4 trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở khu vực và là trận động đất mạnh nhất ở Hà Lan kể từ năm 2019. 

Trước đó, trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trong khu vực là vào năm 2012 với độ lớn 3,6 độ. Mỗi năm khu vực này hứng chịu hàng chục cơn địa chấn nhỏ. Tình trạng khai thác khí đốt bị cho là nguyên nhân dẫn đến hoạt động địa chất ở khu vực. 

Mỏ khí đốt Groningen ở Hà Lan là mỏ khí đốt lớn nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, Groningen đã trở thành một gánh nặng đối với Chính phủ Hà Lan khi nguồn cung của mỏ này dần cạn kiệt, các trận động đất nhỏ xuất hiện ở khu vực xung quanh, phá hủy nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh.

Trước sức ép của người dân, Chính phủ Hà Lan năm ngoái cho biết sẽ đóng cửa mỏ khí đốt Groningen vào năm 2022, nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu là vào năm 2030.

Phan An (TTXVN)
Hai trận động đất cùng xảy ra tại miền Nam Iran
Hai trận động đất cùng xảy ra tại miền Nam Iran

Truyền thông Iran ngày 14/11 đưa tin hai trận động đất đã xảy ra tại tỉnh Hormozgan ở miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN