Đối thoại Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 9 về châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 30/8, tại thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức vòng đối thoại thứ 9 về châu Á - Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Phái đoàn đối thoại hai nước tại vòng đối thoại thứ 9 về châu Á - Thái Bình Dương ở Washington. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đã tiếp đón Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đang có chuyến thăm Mỹ để dự vòng đối thoại thứ 9 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về châu Á - Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp, Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink và Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại cấp cao giữa Hòa Kỳ và Việt Nam, hướng tới dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước vào năm 2023.

Hai bên đồng thời nhất trí tiếp tục tổ chức vòng Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương tiếp theo vào năm tới ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman cũng có buổi tiếp Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tại Washington D.C. Thứ trưởng ngoại giao hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và tầm nhìn chung về thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng.  

Thanh Tuấn/Báo Tin tức (Theo Bộ Ngoại giao Mỹ)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Trợ lý cấp cao của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Trợ lý cấp cao của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ

Chiều 29/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp ông Tim Rieser, Trợ lý cấp cao của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN