Diễn đàn khu vực ASEAN kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn hãng thông tấn Bernama (Malaysia) cho biết ngày 13/7, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 32 đã kêu gọi các Quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân (NWS) nhận thức về nhu cầu cấp thiết việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và thực hiện nghĩa vụ thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân theo Điều VI của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Chú thích ảnh
Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 32. Ảnh: TTXVN phát

Bernama dẫn Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN tại ARF 32 cho biết hội nghị đã ghi nhận những lo ngại về sự suy giảm cam kết và hợp tác trong các cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị toàn cầu, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện các cam kết của mình theo các cơ chế này.

ARF 32 cũng kêu gọi cam kết mạnh mẽ hơn trong việc tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực về không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị và sử dụng năng lượng hạt nhân và các công nghệ liên quan vì mục đích hòa bình. Hội nghị tái khẳng định cam kết duy trì Đông Nam Á là Khu vực không có vũ khí hạt nhân (NWFZ) và không có bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác, cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

Ngoài ra, Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN tại ARF 32 gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và tránh leo thang căng thẳng hơn nữa ở Trung Đông. Hội nghị tái khẳng định nghĩa vụ của tất cả các quốc gia trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc. “Hội nghị cũng ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra, bao gồm cả những nỗ lực do Liên hợp quốc dẫn đầu, nhằm giảm leo thang căng thẳng và tạo điều kiện nối lại các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan”, Tuyên bố cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 11/7, ARF lần thứ 32 diễn ra ngày 11/7 là hội nghị cuối cùng trong chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan. Tại ARF 32, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh vai trò của ARF trong tương lai trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách nhất của khu vực - các rủi ro an ninh mới nổi. Ông cũng cho rằng ARF phải chuyển từ đối thoại sang hành động cụ thể, củng cố vai trò trong việc tạo điều kiện ứng phó kịp thời với các cuộc khủng hoảng khu vực. Bộ trưởng Mohamas Hasan khẳng định ARF phải tiếp tục tái khẳng định cam kết đối thoại, đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau - những yếu tố vẫn là nền tảng của hợp tác trong ARF.

AFR 32 do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan chủ trì với sự tham gia của 26 đại biểu từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, 10 đối tác đối thoại của ASEAN (gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga, Mỹ) và các nước Bangladesh, Mông Cổ, Pakistan, Papua New Guinea, Sri Lanka và Timor-Leste.

Viên Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ tuyên bố giáng đòn mạnh vào các ổ nhóm lừa đảo nước ngoài

Mỹ tuyên bố giáng đòn mạnh vào các ổ nhóm lừa đảo nước ngoài

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã giáng một “đòn rất mạnh” vào các mạng lưới tội phạm nước ngoài dụ dỗ người Mỹ thực hiện các hoạt động đầu tư gian lận, đồng thời tập trung vào thông điệp chống gian lận trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nga tuyên bố đánh chặn 630 UAV hướng về Moskva

Nga tuyên bố đánh chặn 630 UAV hướng về Moskva

Theo hãng tin TASS của Nga, trong đêm 21 sáng ngày 22/10, khu vực thủ đô Moskva đã hứng chịu một trong những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

Dòng vốn tỷ USD đổ vào công nghệ quốc phòng

Dòng vốn tỷ USD đổ vào công nghệ quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, báo cáo mới do Protego Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Israel, công bố cho thấy đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực công nghệ quốc phòng đạt mức kỷ lục 40,8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026.

Meta đối mặt với các vụ kiện lớn tại Mỹ và Australia

Meta đối mặt với các vụ kiện lớn tại Mỹ và Australia

Tập đoàn công nghệ Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đang đối mặt với sức ép pháp lý gia tăng tại Mỹ và Australia liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như những tác động của các nền tảng mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên.