Đảo Maldives đang bất ổn chính trị có vẻ đẹp hút hồn du khách ra sao?

Việt Nam và một số nước đã khuyến cáo công dân không tới Maldives, nơi đang xảy ra bất ổn chính trị. Khuyến cáo được đưa gần Tết Âm lịch - thời điểm có nhiều người định đi nghỉ ở nước ngoài, mà trong đó Maldives là một lựa chọn du lịch hoàn hảo.

Những rạn san hô tuyệt đẹp, nước biển xanh trong vắt nhìn thấu dưới đáy, những khách sạn bên bờ biển thơ mộng khiến Quốc đảo Maldives nằm trên Ấn Độ Dương được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng”.


Quốc đảo xinh đẹp có 26 đảo san hô bao quanh một lãnh thổ gồm 1.190 đảo nhỏ, trong số này chỉ có 200 đảo có người dân sinh sống. 


Với vẻ đẹp như chốn thiên đường khiến ai cũng muốn một lần được đặt chân tới, thủ tục tới Maldives, khâu đi lại, cũng như chi phí không quá đắt đỏ nếu tính toán cẩn thận là những điểm cộng cho quốc đảo này.


Du khách tới Maldives không cần xin visa du lịch, giúp tiết kiệm kha khá tiền bạc và thời gian.


Maldives được đánh giá là nơi có mức sống cao nhất trong khu vực. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người tại Maldives là hơn 10.000 USD.


Ngành kinh tế lớn nhất của Maldives là du lịch, chiếm 20% GDP và hơn 60% trao đổi ngoại hối của quốc đảo này.


Theo Maldives Times, với số lượng du khách quốc tế tới đây vượt 1,3 triệu người, năm 2017 được đánh giá là năm thành công của ngành du lịch Maldives. Số lượng du khách tới Maldives năm 2017 tăng 8,04% so với năm 2016.


Sau đây là những hình ảnh về "thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives:


Maldives nổi tiếng là một trong những địa điểm lặn biển tuyệt vời nhất trên thế giới.


Tới Maldives, du khách sẽ được tận hưởng những bữa ăn đầy thú vị tại các nhà hàng dưới biển...

... và làm bất cứ điều gì mình thích ở chốn nghỉ dưỡng tuyệt đẹp.


 Dịch vụ du lịch ở Maldives đạt đẳng cấp nhất thế giới.


Ngồi bên bãi biển ngắm mặt trời mọc và lặn ở Maldives là trải nghiệm mà có lẽ ai cũng muốn được có trong đời.

Maldives có rất nhiều hoạt động du lịch như: lặn biển ngắm san hô, chèo thuyền, học yoga...

Maldives cũng là điểm đến hưởng tuần trăng mật lý tưởng của rất nhiều cặp đôi.

Tuy nhiên, theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 6/2/2018, Chính phủ Maldives đã ban bố tình trạng khẩn cấp 15 ngày do khủng hoảng chính trị. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives trong thời gian này cho đến khi Chính phủ Maldives gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Trần Minh/Báo Tin tức
Sung sướng vì được tự do, hươu cao cổ luống cuống ngã sấp mặt
Sung sướng vì được tự do, hươu cao cổ luống cuống ngã sấp mặt

Trong trạng thái hưng phấn khi được thả ra ngoài tự nhiên, một chú hươu cao cổ to lớn đã luống cuống ngã nhào sau khi “phi nước đại” ra khỏi xe ô tô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN