Đảng cầm quyền Hàn Quốc tẩy chay phiên điều trần xác nhận tư cách ứng cử viên thủ tướng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các nghị sĩ đảng Dân chủ cầm quyền (DP) và đảng Công lý đối lập nhỏ trong Quốc hội Hàn Quốc đã tẩy chay phiên điều trần xác nhận tư cách đối với ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo tổ chức sáng 26/4 với lý do ứng cử viên này không gửi đầy đủ thông tin được yêu cầu. 

Chú thích ảnh
Ông Han Duck-soo, người được đề cử làm Thủ tướng trong Chính phủ mới của Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 3/4/2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Nghị sĩ Sung Il-jong của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập chính bày tỏ lấy làm tiếc vì phiên điều trần đã kết thúc mà không có sự chấp thuận của Quốc hội đối với ứng cử viên vào chức thủ tướng. Ông Sung cũng đồng thời yêu cầu Quốc hội ấn định thời gian điều trần mới cho việc thông qua nhân sự thủ tướng. Trước đó, ngày 25/4, phiên họp thứ nhất đã không đạt kết quả.

Theo quy định của Hàn Quốc, tiến trình điều trần ở Quốc hội cần hoàn tất trong vòng 20 ngày sau khi yêu cầu điều trần được đệ trình lên Hội đồng. Bản điều trần của ứng cử viên thủ tướng Han Duck-soo đã được trình lên Quốc hội vào ngày 7/4. 

Ông Han Duck-soo được Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề cử vào chức Thủ tướng. Tuy nhiên, để được bổ nhiệm, ông cần phải có được sự phê chuẩn của Quốc hội do đảng DP cầm quyền đang chiếm đa số.

Khánh Vân (TTXVN)
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc chọn nơi ở mới
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc chọn nơi ở mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Bae Hyun-jin - người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc ngày 25/4 cho biết sau khi cân nhắc tới nhiều yếu tố như an ninh, chi phí cảnh vệ, thời gian thi công, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đã quyết định sử dụng nhà công vụ của Ngoại trưởng nước này Chung Eui-yong (phường Hannam, quận Yongsan, Seoul) làm tư dinh sau khi nhậm chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN