Đảng cầm quyền Hàn Quốc công bố danh sách thành viên Ủy ban khẩn cấp mới

Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 13/9 đã công bố danh sách thành viên của Ủy ban khẩn cấp mới, hoàn tất quá trình chuyển sang một ban lãnh đạo mới trong bối cảnh tranh chấp với cựu Chủ tịch đảng Lee Jun-seok vẫn tiếp diễn.

Chú thích ảnh
Ông Chung Jin-suk phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 7/9/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp mới Chung Jin-suk đã công bố danh sách 9 thành viên ủy ban khẩn cấp trong đó có các nghị sĩ Kim Sang-hoon, Jeong Jeom-sig. Nghị sĩ Joo Ki-hwan, một cựu điều tra viên tại Văn phòng Công tố Tối cao và được biết đến là phụ tá thân cận của Tổng thống Yoon Suk-yeol, cũng được đề cử nhưng đã từ chối trước khi được bổ nhiệm chính thức. Do vậy, PPP đã bổ nhiệm nghị sĩ Jun Joo-hyae thay thế nghị sĩ Joo Ki-hwan.

Ủy ban quốc gia của PPP đã họp và thông qua bổ nhiệm nhân sự Ủy ban khẩn cấp vào chiều 13/9. Việc bổ nhiệm diễn ra trước phiên tòa của tòa án Nam Seoul tiếp tục xử lý đơn kiện của cựu Chủ tịch PPP Lee Jun-seok, trong đó yêu cầu vô hiệu hóa vị trí của Chủ tịch lâm thời mới Chung Jin-suk. Buổi điều trần tại tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 14/9 song được lùi lại đến ngày 28/9 theo yêu cầu của PPP. Nếu tòa án tiếp tục ra phán quyết đình chỉ chức vụ đối với ông Chung Jin-suk, nhân sự của PPP sẽ tiếp tục vòng luẩn quẩn.

PPP đã thành lập ủy ban khẩn cấp mới sau khi tòa án Nam Seoul ra phán quyết đình chỉ chức vụ của ông Joo Ho-young, lãnh đạo lâm thời của đảng này theo đơn kiện của cựu Chủ tịch Lee Jun-seok. PPP cầm quyền ngày 8/9 đã phê chuẩn ông Chung Jin-suk, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm lãnh đạo lâm thời mới. 

Trước đó, ông Lee Jun-seok, cựu Chủ tịch PPP, người đang bị đình chỉ tư cách 6 tháng vì các cáo buộc vi phạm đạo đức, đã đệ đơn lên tòa án hành chính đề nghị đình chỉ quyết định của PPP chuyển sang cơ chế lãnh đạo khẩn cấp và thành lập Ủy ban khẩn cấp do ông Joo Ho-young đứng đầu. Ngày 27/8, PPP đã buộc phải triệu tập cuộc họp tại trụ sở quốc hội để bàn biện pháp xử lý sau khi Tòa án Nam Seoul ra phán quyết đình chỉ chức vụ của ông Joo Ho-young, lãnh đạo lâm thời của đảng này. PPP đã kháng cáo quyết định của tòa vì cho rằng phán quyết đã vi phạm quá mức với việc ra quyết định trong nội bộ của một đảng chính trị.

Khánh Vân (TTXVN)
Đằng sau sự bùng nổ các ca sinh đôi, sinh ba ở Hàn Quốc
Đằng sau sự bùng nổ các ca sinh đôi, sinh ba ở Hàn Quốc

Vào đầu năm nay, bác sĩ Ahn Ki-hoon, Giáo sư sản phụ khoa tại Bệnh viện Đại học Anam (Hàn Quốc), đã thực hiện ca mổ lấy thai giúp một sản phụ sinh ba. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN