Đài Loan từ chối đề xuất của Mỹ về chia đôi sản lượng chip

Đài Loan đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc sản xuất 50% chất bán dẫn của mình tại Washington.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của nhà sản xuất chip TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan ngày 29/5/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo hãng tin AFP, phát biểu trên của bà Trịnh Lệ Quân, quan chức dẫn đầu cuộc đàm phán thuế quan của Đài Loan với Mỹ, được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết ông đã đề xuất với Đài Loan chia đôi sản lượng chip theo tỷ lệ 50-50.

"Tôi muốn làm rõ rằng đây là ý tưởng của Mỹ. Nhóm đàm phán của chúng tôi chưa bao giờ cam kết chia đôi sản lượng chip theo tỷ lệ 50-50. Xin hãy yên tâm rằng lần này chúng tôi không thảo luận về vấn đề này, và chúng tôi sẽ không đồng ý với điều kiện như vậy", bà Trịnh nói với các phóng viên tại Đài Bắc.

Nữ quan chức vừa trở về từ Washington sau khi tiến hành các cuộc đàm phán về thuế quan đối với các lô hàng của Đài Loan. Bà cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển.

Đài Loan đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất thỏa thuận thuế quan với Washington, sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế tạm thời 20% khiến các nhà sản xuất tại đây lo ngại.

Ông Trump cũng đã cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế “khá cao" đối với các chất bán dẫn nhập khẩu vào nước này.

Nhu cầu tăng vọt đối với công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy thặng dư thương mại của Đài Loan với Mỹ và đặt vấn đề này vào tầm ngắm của Tổng thống Trump.

Theo dữ liệu chính thức, 70% hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ là các sản phẩm lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm cả chip. Để tránh bị áp thuế, Đài Loan đã cam kết tăng đầu tư vào Mỹ, mua thêm năng lượng và tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP.

Đài Loan sản xuất hơn một nửa lượng chất bán dẫn trên thế giới, trong đó gần như toàn bộ là các sản phẩm cao cấp.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh NewsNation phát sóng cuối tuần qua, Bộ trưởng Lutnick cho biết việc đưa 50% sản lượng chip của Đài Loan tới Mỹ sản xuất sẽ đảm bảo "chúng ta có đủ năng lực để làm những gì cần thiết nếu cần".

"Mục tiêu của chúng ta là đạt được 40% thị phần, và có thể là 50% thị phần, trong việc sản xuất chip, các chất bán dẫn mà chúng ta cần cho tiêu dùng của người Mỹ, đó là mục tiêu của chúng ta”, ông Lutnick nhấn mạnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

UAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

UAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Các hành lang thương mại đường bộ mới được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phát triển nhằm ứng phó với những gián đoạn do xung đột Mỹ - Iran đang vận chuyển ngày càng nhiều hàng hóa giữa UAE và Oman, góp phần giảm phụ thuộc vào hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

EU đề xuất xếp hạng năng lượng cho các trung tâm dữ liệu

EU đề xuất xếp hạng năng lượng cho các trung tâm dữ liệu

Các trung tâm dữ liệu tại châu Âu sẽ được xếp hạng dựa trên mức tiêu thụ năng lượng và nước theo một đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) được đưa ra vào ngày 21/9, nhằm tránh phản ứng của người dân trong bối cảnh khối này đang nỗ lực tăng cường năng lực tính toán.

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với hai quan chức cấp cao

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với hai quan chức cấp cao

Cuộc họp ngày 21/9 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và thông qua “Báo cáo kết quả điều tra và ý kiến xử lý vụ Trương Hựu Hiệp” và “Báo cáo kết quả điều tra và ý kiến xử lý vụ Lưu Chấn Lập” của Quân ủy Trung ương.