Thuế quan của Mỹ: Mỹ cân nhắc áp thuế thiết bị điện tử dựa trên số lượng chip

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch áp thuế đối với các thiết bị điện tử nhập khẩu dựa trên số lượng chip bên trong nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển hướng sang sản xuất nội địa.
Chú thích ảnh
Chip bán dẫn trên một bản mạch máy tính. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo các nguồn thạo tin, đề xuất cho biết Bộ Thương mại sẽ áp mức thuế tương ứng với tỷ lệ giá trị chip trong mỗi sản phẩm. Biện pháp này, nếu thực thi, có thể ảnh hưởng tới nhiều mặt hàng tiêu dùng từ bàn chải đánh răng điện đến máy tính xách tay và đẩy chi phí lên cao trong bối cảnh lạm phát của Mỹ vẫn vượt mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai khẳng định: “Mỹ không thể phụ thuộc vào nhập khẩu các sản phẩm bán dẫn thiết yếu cho an ninh quốc gia và kinh tế”, đồng thời nhấn mạnh Chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai cách tiếp cận đa hướng gồm thuế quan, cắt giảm thuế, nới lỏng quy định và bảo đảm năng lượng.

Các nguồn tin cho biết Bộ Thương mại hiện đang cân nhắc mức thuế 25% cho linh kiện chip trong thiết bị nhập khẩu, trong khi hàng từ Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu 15%. Bộ cũng xem xét cơ chế miễn giảm thuế theo tỷ lệ đầu tư tại Mỹ, nếu doanh nghiệp chuyển ít nhất một nửa sản xuất sang/về Mỹ. Tuy nhiên, hiện các chi tiết vẫn chưa rõ ràng.

Ngoài ra, cũng có một số đề xuất loại trừ công cụ sản xuất chip khỏi diện đánh thuế để tránh làm tăng chi phí chế tạo tại Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng được cho là không hài lòng với ngoại lệ này.

Động thái trên nối tiếp loạt chính sách thương mại cứng rắn của ông Trump. Hồi tháng 8, Tổng thống Trump thông báo mức thuế khoảng 100% đối với chip nhập khẩu, ngoại trừ các công ty đã hoặc cam kết sản xuất tại Mỹ. Trước đó, Washington cũng khởi động điều tra nhập khẩu dược phẩm và bán dẫn với lý do an ninh quốc gia.

Các tập đoàn sản xuất chip lớn ngoài Mỹ như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. của Đài Loan (Trung Quốc) hay Samsung Electronics của Hàn Quốc được dự báo sẽ chịu tác động lớn từ kế hoạch thuế quan này.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.