Cựu Chủ tịch hãng Nissan bị bắt trở lại

Sáng sớm nay, cựu Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản, ông Carlos Ghosn, đã bị bắt trở lại ở thủ đô Tokyo sau một thời gian được tại ngoại.

Chú thích ảnh
Ông Carlos Ghosn phát biểu trong cuộc họp báo tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 12/5/2011. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Ghosn bị bắt lại sau khi các công tố viên điều tra về một cáo buộc mới nhằm vào ông chủ một thời của ngành sản xuất ô tô thế giới. Các nguồn tin cho biết ông Ghosn đã lên xe đi cùng các công tố viên sau khi họ tới nơi ở tạm của ông ở trung tâm thủ đô Tokyo vào rạng sáng.

Ông Carlos Ghosn từng là nhân vật quyền lực nhất nhì ngành sản xuất ô tô thế giới khi đứng đầu liên minh sản xuất ô tô gồm hãng Renault của Pháp và hai hãng Nissan, Mitsubishi của Nhật Bản.

Ông bị cáo buộc gian lận tài chính, bị bắt giam 3 tháng và mới được tại ngoại hôm 6/3 vừa qua sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 1 tỷ yen (tương đương 9 triệu USD). Hiện ông đã bị bãi nhiệm tất cả các chức chủ tịch trong cả 3 hãng sản xuất xe nói trên.

Vũ Hà (TTXVN)
Ban cố vấn hãng xe Nissan đề nghị bỏ vị trí chủ tịch, tránh tập trung quyền lực
Ban cố vấn hãng xe Nissan đề nghị bỏ vị trí chủ tịch, tránh tập trung quyền lực

Ban cố vấn gồm 7 người đã đề nghị xóa bỏ vị trí chủ tịch đang bị trống kể từ khi ông Ghosn bị bắt, cho rằng sự tập trung tất cả quyền lực vào một vị trí chủ tịch là nguyên nhân căn bản của những sai phạm tài chính từng xảy ra tại Nissan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN