COVID-19 tới 6h sáng 24/4: Trên 509 triệu ca mắc; COVID gây tử vong chỉ sau tim mạch, ung thư tại Mỹ

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 535.000 ca mắc COVID-19 và 1.446 ca tử vong, nâng tổng ca mắc lên trên 509 triệu. COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba tại Mỹ, sau tim mạch và ung thư.

 

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Hartford, Connecticut, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 24/4 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 509.046.285 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.241.637 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 535.766 và 1.446 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 461.391.681 người, 41.412.967 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 42.693 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Đức dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 89.665 ca; Pháp đứng thứ hai với 80.571 ca; tiếp theo là Hàn Quốc (75.414 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 171 người chết trong ngày; tiếp theo là Đức 153 ca và Italy với 143 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 82.641.523 người, trong đó có 1.018.200 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 43.057.061 ca nhiễm, bao gồm 522.183 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 30.345.654 ca bệnh và 662.618 ca tử vong. 

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 189 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 146,8 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 97,8 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 56,66 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 11,86 triệu ca và châu Đại Dương 6,82 triệu ca nhiễm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản ngày 1/2/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong thứ ba tại Mỹ 

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp COVID-19 được coi là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 tại Mỹ, với tỷ lệ tử vong tăng ở hầu hết các nhóm tuổi.

Theo báo cáo do Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 22/4, COVID-19 trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra 460.513 ca tử vong tại Mỹ trong năm ngoái, tăng gần 20% so với năm 2020.

Số liệu cho thấy năm 2021 ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất kể từ năm 2003, trong đó tim mạch và ung thư là hai căn bệnh hàng đầu gây chết người. Tỷ lệ tử vong thấp nhất là ở nhóm trẻ từ 5-14 tuổi trong khi cao nhất trong nhóm tuổi từ 85 trở lên. Xu hướng này tương tự như năm 2020. Tháng 1 và tháng 9 là thời điểm có số ca tử vong cao nhất.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Hartford, Connecticut, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong năm 2021, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mỹ là 114,4/100.000 ca, tăng so với mức 93,2/100.000 ca của năm trước đó. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nhóm trẻ từ 1-4 tuổi và từ 5-14 tuổi là thấp nhất. Mặc dù tỷ lệ tử vong ở người từ 85 tuổi trở lên vẫn cao nhất trong năm 2021 nhưng đã giảm so với năm 2020, với 94.884 ca so với 122.707 ca trong năm ngoái. Số ca tử vong tăng nhiều nhất trong nhóm dưới 75 tuổi/.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới dừng sản xuất vaccine AstraZeneca

Viện Huyết thanh của Ấn Độ (SII) - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới đã ngừng sản xuất vaccine Covishield - phiên bản vaccine của AstraZeneca sản xuất ở Ấn Độ, do nhu cầu giảm. Đây là thông báo được người đứng đầu SII Adar Poonawalla đưa ra ngày 22/4. 

Tính đến nay, SII đã sản xuất hơn 1 tỷ liều vaccine Covishield và đây là nhà cung cấp vaccine chính cho chương trình COVAX, cung cấp vaccine cho các nước nghèo hơn. 

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế do Tập đoàn truyền thông Times Network tổ chức, Giám đốc điều hành SII Poonawalla cho biết hiện SII có 200 triệu liều vaccine dự trữ. Viện này đã ngừng sản xuất hồi tháng 12/2021. Ông cũng đề nghị tặng số vaccine trên cho bất kỳ nước nào hoặc chương trình nào có nhu cầu. 

Chú thích ảnh

Liên đoàn Các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế (IFPMA) nhấn mạnh kể từ giữa năm 2021, sản lượng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu đã vượt nhu cầu và khoảng cách này ngày một nới rộng. Tuy vậy, có một thực tế là hàng tỷ người trên thế giới vẫn chưa được tiêm phòng, hầu hết là ở các nước đang phát triển. Điều này cũng cho thấy tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vaccine.

New Zealand phát hiện ca XE đầu tiên 

Bộ Y tế New Zealand ngày 23/4 cho biết nước này đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE, là kết hợp của hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron.

Thông báo của bộ cho biết đây là người trên từ nước ngoài trở về New Zealand hôm 19/4, và đã được xét nghiệm một ngày sau đó. Người này hiện đã được cách ly điều trị tại nhà. Theo Bộ Y tế, biến thể XE đang lây lan ở nước ngoài do đó việc New Zealand phát hiện ca nhập cảnh đầu tiên là điều đã được lường trước.

Kể từ khi bùng phát đại dịch, New Zealand đã ghi nhận 875.794 trường hợp mắc COVID-19.  Hiện nước này đang trong chế độ màu da cam theo Khuôn khổ bảo vệ khỏi COVID-19, theo đó không hạn chế việc tụ tập. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua kỳ nghỉ lễ dài đúng dịp cuối tuần, Bộ Y tế khuyến nghị người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm như tiêm vaccine đúng lịch, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nếu bản thân thấy không khỏe.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Auckland, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Canada nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch 

Chính phủ Canada đang nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 ở biên giới đối với khách quốc tế nhập cảnh Canada, tuy nhiên yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay và quy định về vaccine đối với hoạt động đi lại trong nước vẫn được giữ nguyên.

Cụ thể, kể từ ngày 25/4, hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không còn phải cung cấp kế hoạch cách ly khi nhập cảnh và trẻ em từ 5-11 tuổi chưa được tiêm chủng hoặc đã được tiêm chủng một phần, đi cùng với cha mẹ/hoặc người giám hộ đã được tiêm chủng đầy đủ, sẽ không còn phải làm xét nghiệm COVID-19 để được vào Canada.

Bộ trưởng Y tế Jean-Yves Duclos cho biết khi mức độ tiêm chủng và năng lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe được cải thiện, Canada sẽ tiếp tục xem xét nới lỏng hơn nữa các biện pháp tại biên giới dựa trên cơ sở khoa học.

Một số biện pháp khác cũng sẽ được loại bỏ trong tuần tới. Chính phủ sẽ không còn yêu cầu những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ phải đeo khẩu trang trong không gian công cộng trong 14 ngày sau khi đến, và cũng không phải cung cấp danh sách những người tiếp xúc gần và những địa điểm đã đến. Tuy nhiên, chính phủ vẫn kiên quyết duy trì những biện pháp khác, chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay và tàu hỏa. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Stuttgart, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng của Canada, Tiến sĩ Theresa Tam cho biết bà ủng hộ việc duy trì yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. 

Về tình hình dịch bệnh tại Canada, Tiến sĩ Tam cho biết mặc dù số ca phải nhập viện gia tăng, nhưng các trường hợp bệnh nặng vẫn thấp. Theo thống kê của Chính phủ Canada, nước này đã có hơn 3,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 38.600 trường hợp tử vong.

Brazil chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế

Ngày 22/4, Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga đã chính thức thông báo quyết định chấm dứt giai đoạn khẩn cấp về y tế quốc gia được áp dụng tại quốc gia Nam Mỹ này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 2/2020.

Để đưa ra quyết định trên, Bộ Y tế đã đã xem xét và đánh giá về khả năng phản ứng của hệ thống y tế công cộng, những thay đổi tích cực của tình hình dịch tễ trên cả nước, cũng như những kết quả tích cực của chiến dịch tiêm vaccine quốc gia. Quyết định trên sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được đăng tải trên tờ Công báo.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Duque de Caxias, bang Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông cáo của Bộ Y tế Brazil cho biết, trong thời gian gần đây nước nay ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới và tử vong giảm tới hơn 80% so với giai đoạn đỉnh dịch hồi đầu năm nay khi xuất hiện biến thể Omicron. Hiện số ca bệnh nặng phải điều trị tại các cơ sở y tế cũng giảm mạnh.
Cùng với đó, một yếu tố quan trọng giúp hạn chế tình trạng lây bệnh chính là chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện đã có gần 81% dân số Brazil đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine và 74% dân số đã hoàn tất phác đồ tiêm vaccine cơ bản. Ngoài ra, khoảng 74 triệu người đã được tiêm mũi vaccine tăng cường.

Mặc dù vậy, Bộ Y tế vẫn tiếp tục khuyến cáo về tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vaccine ngay cả khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế vì cho rằng đây là yếu tố tiên quyết để có thể kiểm soát được dịch bệnh về lâu dài.

Brazil là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi đại dich COVID-19. Theo thống kê chính thức, kể từ khi đại dịch bùng phát quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận hơn 30,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 662.500 trường hợp tử vong.

Thái Lan hướng tới sản xuất hàng loạt vaccine COVID nội địa 

Theo tờ The Nation của Thái Lan, một số hãng dược sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của nước này đang xúc tiến xin cấp phép của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) trong năm nay để sản xuất đại trà vào năm sau.

Chú thích ảnh
Diễu hành trong lễ hội Songkran ở Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19 (CCSA) cho biết quá trình thử nghiệm 4 vaccine nội địa hiện đang tiến triển tốt. Đó là các vaccine Chula-Cov19 mRNA do Viện Nghiên cứu Vaccine của Đại học Chulalongkorn, vaccine bất hoạt HXP-GPOVac do Tổ chức Dược phẩm chính phủ (GPO) và Đại học Mahidol phối hợp sản xuất, vaccine tiểu đơn vị protein Baiya SARS-Cov-2-Vax – sản phẩm hợp tác giữa Baiya Phytopharm và Đại học Chulalongkorn, vaccine phân tử ADN Covigen của Bionet-Asia Co Ltd.

Vaccine Chula-Cov19 hiện đang trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng, dự kiến sẽ được đăng ký với FDA trong đầu năm tới trước khi được sản xuất hàng loạt. Chính phủ Thái Lan đã phân bổ 2,7 tỷ baht cho nghiên cứu này. Vaccine HXP-GPOVac cũng đang trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng và sẽ được đăng ký trong quý IV năm nay. Việc sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu từ năm sau, với mục tiêu ban đầu là 20 triệu liều mỗi năm. Dự án này được chính phủ Thái Lan đầu tư 445 triệu baht.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/4/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Cũng được chính phủ Thái Lan đầu tư với mức trên, vaccine Baiya SARS-Cov2-Vax đang trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng, dự kiến sẽ được đăng ký trong năm nay và sẽ sớm được sản xuất đại trà với mục tiêu ban đầu là 60 triệu liều mỗi năm. Trong khi đó, vaccine Covigen là loại vaccine sử dụng ống tiêm không kim, hiện đang trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng và cũng sẽ được đăng ký trong năm nay. Vaccine này được sản xuất theo dự án mà chính phủ đầu tư 650 triệu baht.

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN