Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Ngày 17/7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đã đề xuất thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp nhằm giảm bớt quyền lực hiện đang tập trung nhiều trong tay Tổng thống và đẩy mạnh đoàn kết dân tộc.

Chú thích ảnh
Ông Kim Jin-pyo phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tại phiên họp toàn thể ở Seoul ngày 4/7/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong bài diễn văn kỷ niệm 74 năm Ngày Hiến pháp trước Quốc hội, ông Kim Jin-pyo đã đề cập vấn đề sửa đổi Hiến pháp vốn được tranh luận từ lâu, khoảng 2 tháng sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bắt đầu nắm quyền. Ông nhấn mạnh đã có nhiều cuộc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp trong xã hội. Vì có sự đồng thuận rộng rãi của dân chúng nên đã đến lúc phải hành động về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hàn Quốc cần điều chỉnh Hiến pháp để đáp ứng kỳ vọng cao của người dân và ứng phó với những thách thức mới nổi như tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, bất bình đẳng và vượt qua sự chia rẽ chính trị. Theo ông, Hàn Quốc cần thúc đẩy việc phân tán quyền lực và hợp tác. 

Dự kiến Quốc hội Hàn Quốc sẽ thành lập một cơ quan tham vấn gồm các chuyên gia để xem xét thời gian, kế hoạch và phạm vi sửa đửa. Chủ tịch Kim Jin-pyo cũng đề nghị đảng cầm quyền và các đảng đối lập thành lập ủy ban đặc biệt để thảo luận về vấn đề này. Ngoài ra, ông cũng hối thúc các đảng thành lập các ủy ban trong Quốc hội nhằm nhanh chóng giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến sinh kế của người dân.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống hoặc Quốc hội có thể đề xuất sửa đổi Hiến pháp, song việc này phải được 2/3 số nghị sĩ nhất trí và được đa số cử tri ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc, với hơn một nửa số cử tri đủ điều kiện tham gia.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nhật Bản: Phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp giành 2/3 số ghế ở Thượng viện
Nhật Bản: Phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp giành 2/3 số ghế ở Thượng viện

Sau cuộc bầu cử ngày 10/7, phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp đã giành được 2/3 số ghế ở Thượng viện Nhật Bản, tạo cơ hội cho Thủ tướng Fumio Kishida khởi động tiến trình sửa đổi văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN