Chính phủ Mỹ sắp cạn nguồn quỹ phòng chống COVID-19

Tổng thống Joe Biden cảnh báo nguồn quỹ chống dịch COVID-19 của Chính phủ Mỹ sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 5 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden trong một lần tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AP

Tại phòng họp ở Nhà Trắng hôm 30/3, Tổng thống Biden đã thúc giục Quốc hội nhanh chóng phê duyệt giải ngân khoản quỹ bổ sung để chống dịch COVID-19. Ông Biden thông báo rằng Chính phủ Mỹ sắp sửa cạn tiền để triển khai tiêm vaccine phòng ngừa, cấp thuốc điều trị và bộ xét nghiệm miễn phí cho người dân. 

Đài Sputnik dẫn lời ông Biden cho hay tình trạng thiếu hụt ngân sách đang ảnh hưởng đến cuộc chiến chống dịch bệnh. Ông nói rằng Nhà Trắng không có đủ tiền để tiếp tục mua thuốc kháng thể điều trị COVID-19 nên phải cắt nguồn cung cho các bang. 

Ông chủ Nhà Trắng đang đề nghị Quốc hội phân bổ thêm 22 tỷ USD cho cuộc chiến chống COVID song chưa được thông qua do vấp phải sự nghi ngờ của Đảng Cộng hòa.

Bên cạnh đề nghị cấp thêm ngân sách, Tổng thống Biden còn thông báo phát hành trang web mới phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh: covid.gov. Ông mô tả đây là nền tảng thông tin quan trọng mà mọi người trên nước Mỹ đều nên truy cập khi họ dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Trang web này sẽ cung cấp vaccine và bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí, cũng như khẩu trang chất lượng cao cho người dân. 

Theo Nhà Trắng, chính quyền đã làm việc trong 14 tháng qua để thiết lập hơn 90.000 điểm tiêm chủng, cung cấp hơn 400 triệu khẩu trang chất lượng cao miễn phí, gửi các xét nghiệm miễn phí đến nhà dân và xây dựng các địa điểm xét nghiệm. Giờ đây, chỉ với một cú nhấp chuột, mọi người sẽ có thể tìm thấy địa điểm thuận tiện tập hợp các dịch vụ này, cũng như nhận dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) về cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại tại Nhật Bản
Dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong những ngày gần đây, có một số dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 đang tái bùng phát tại Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN