Tuần qua, số ca tử vong do COVID-19 tăng 43% trên toàn cầu  

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/3 báo cáo trong tuần qua, trên thế giới có trên 10 triệu người mắc COVID-19 mới và 45.000 ca tử vong.  
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Tarzana, California, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của WHO, số ca nhiễm mới đã giảm 14%, trong khi số ca tử vong tăng 43% so với giai đoạn 7 ngày trước đó.

"Trong tuần từ ngày 21-27/3, số ca mắc mới lại giảm 14% so với tuần trước. Mặt khác, cùng giai đoạn này, số ca tử vong hàng tuần đã tăng 43%, do sự thay đổi về định nghĩa số ca tử vong vì COVID-19 ở các quốc gia trong khu vực châu Mỹ, cập nhập số liệu tại Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á”, báo cáo viết. 

Trong 7 ngày qua, thế giới có tổng số 10.805.132 trường hợp mắc mới và 45.711 trường hợp tử vong.

Toàn bộ 6 khu vực được WHO theo dõi đều giảm tỷ lệ mắc mới, đặc biệt là Đông Địa Trung Hải (giảm 32%), châu Phi (giảm 29%) và Tây Thái Bình Dương (giảm 24%). Tại châu Âu, nơi chiếm 49% tổng số ca mắc mới được ghi nhận trên toàn thế giới trong tuần qua, số ca mắc giảm 4% so với tuần trước đó.

Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tăng ở châu Mỹ (tăng 182%) và Đông Nam Á (tăng 116%), nhưng giảm ở các khu vực khác, chẳng hạn châu Phi (giảm 30%), Đông Địa Trung Hải (giảm 22%) và châu Âu (giảm 17%).

Các nước có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất tuần gồm Hàn Quốc (2.442.195 ca), tiếp theo là Đức (1.576.261 ca), Việt Nam (1.127.716 ca), Pháp (845.119 ca) và Italy (503.932 ca). 

Chile có nhiều người tử vong vì COVID-19 nhất trong 7 ngày qua (11.858 ca), tiếp theo là Mỹ (5.367 ca), Ấn Độ (4.525 ca), Nga (2.859 ca) và Hàn Quốc (2.471 ca).

Tính đến tối 29/3, thống kê của WHO cho thấy toàn thế giới có tổng cộng 481.756.671 ca mắc và 6.127.981 ca tử vong kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra cho đến nay. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Brazil bầu cử tổng thống vòng hai

Brazil bầu cử tổng thống vòng hai

Ngày 25/10, các điểm bỏ phiếu trên khắp Brazil mở cửa lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương), bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống giữa đương kim Tổng thống Lula da Silva và ứng cử viên đối lập Flávio Bolsonaro, Thượng nghị sĩ, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Vì sao Ai Cập dè dặt trước khả năng can dự vào xung đột Yemen?

Vì sao Ai Cập dè dặt trước khả năng can dự vào xung đột Yemen?

Sau hơn 60 năm kể từ chiến dịch quân sự tại Yemen, Ai Cập một lần nữa đứng trước khả năng hỗ trợ Saudi Arabia trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi. Tuy nhiên, những rủi ro an ninh, kinh tế và bài học lịch sử khiến Cairo thận trọng trước việc triển khai quân đội ra nước ngoài.