Châu Âu tiếp nhận hơn 6,3 triệu người tị nạn Ukraine từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính từ ngày 24/2-3/8, tổng cộng hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine đã đến các nước châu Âu, trong đó hơn 3,7 triệu người đã được đăng ký trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ và bảo vệ của các nước.

Chú thích ảnh
Người dân chờ tàu tới Ba Lan tại nhà ga thành phố Lviv, Ukraine ngày 26/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, dữ liệu cập nhật được UNHCR công bố ngày 3/8 cho thấy 6.303.237 người tị nạn Ukraine đã đến các nước khác ở châu Âu, bao gồm 1.968.127 người đến Nga, 1.256.568 người đến Ba Lan, 915.000 người đến Đức, 404.839 người đến CH Séc, 157.309 người đến Italy, 131.771 người đến Tây Ban Nha và 104.000 người đến Vương quốc Anh.

Ở các nước khác, số lượng người tị nạn Ukraine không vượt quá 100.000 người. Tổng cộng, 3.778.254 người tị nạn đã được đăng ký trong khuôn khổ chương trình bảo vệ và hỗ trợ tạm thời của các quốc gia.

Theo UNHCR, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine ngày 24/2 năm nay, 10.350.489 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 28/2-3/8, đã có hơn 4 triệu người quay trở lại.

Ngọc Biên (TTXVN)
Khoảng 3,7 triệu người tị nạn Ukraine tạm thời ở EU
Khoảng 3,7 triệu người tị nạn Ukraine tạm thời ở EU

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson ngày 11/7 cho biết khoảng 3,7 triệu người tị nạn Ukraine đã yêu cầu bảo hộ tạm thời ở Liên minh châu Âu (EU), trong khi 3 triệu người khác đã trở về nhà. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN