Campuchia lại ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người

Ngày 8/7, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người, đưa tổng số ca nhiễm virus từ đầu năm 2024 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 7 người.

Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân là 1 bé gái, 5 tuổi, ở tỉnh Takeo, miền Nam Campuchia. Bé gái này là chị họ của bé trai 3 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5N1 ngày 5/7. Cả 2 bé sống cùng nhà tại làng Pou huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo.

Khoảng 10 ngày trước khi bé gái bị ốm, sốt, gà và vịt trong làng bị chết và gia đình bệnh nhân đã nấu chúng làm thực phẩm. Bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với gà chết.

Trong số 7 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 ở người từ đầu năm đến nay ở Campuchia, có 6 trẻ em, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tất cả bệnh nhân đều có lịch sử dịch tễ tiếp xúc với gia cầm chết hoặc bị bệnh. 

Virus H5N1 thường lây giữa gia cầm mắc bệnh, tuy nhiên đôi khi có thể lây từ gia cầm sang người. Triệu chứng khi nhiễm virus là sốt, ho, sổ mũi và viêm đường hô hấp nặng. 

Bộ Y tế Campuchia nhấn mạnh cúm gia cầm vẫn gây nguy cơ cho sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em, đồng thời kêu gọi người dân không ăn thịt gia cầm chết hoặc bị bệnh. Thống kê cho thấy từ năm 2003 đến nay, Campuchia đã ghi nhận 69 người mắc cúm gia cầm, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

Thúc Anh (TTXVN)
Đức: Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm hiếm gặp do chủng virus H7N5 độc lực cao
Đức: Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm hiếm gặp do chủng virus H7N5 độc lực cao

Ngày 4/7, Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) cho biết Đức đã ghi nhận một ổ dịch cúm gia cầm hiếm gặp do chủng virus H7N5 độc lực cao gây ra ở miền Tây nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN