Các nhà ngoại giao Mỹ quay trở lại thủ đô Kiev

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ chuyên trách Ukraine, Kristina Kvien và đội ngũ của bà đã quay trở lại Kiev ngày 8/5 sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken cam kết trong chuyến thăm vào tháng trước sẽ sớm mở lại đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ukraine.

Chú thích ảnh
Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Kristina Kvien. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, động thái này là bước đi mới nhất nhằm nối lại sự hiện diện đầy đủ của Mỹ ở Kiev sau khi các nhà ngoại giao bắt đầu quay trở lại thành phố Lviv ở phía Tây Ukraine vào tháng trước. Trước đó, Mỹ đã rút các nhà ngoại giao khỏi Ukraine sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia Đông Âu từ ngày 24/2.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến thăm trở lại Kiev của bà Kvien chỉ là tạm thời, nhằm kỷ niệm Ngày Chiến thắng châu Âu và không báo hiệu việc mở cửa trở lại đại sứ quán. Trong khi đó, vào ngày 9/5, nước Nga cũng kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít.

Trò chuyện với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Blinken thông báo một nhóm nhà ngoại giao nhỏ do bà Kvien dẫn đầu "đã đến Kiev để tiến hành các hoạt động ngoại giao trước kế hoạch nối lại hoạt động của đại sứ quán”.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết lực lượng an ninh của Bộ tham gia hộ tống đoàn ngoại giao.

Video đoàn xe ngoại giao Mỹ tiến vào đại sứ quán Mỹ ở Kiev (nguồn: Twitter/ChristopherJM):

 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Đức nêu các nguyên tắc liên quan xung đột tại Ukraine
Đức nêu các nguyên tắc liên quan xung đột tại Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tối 8/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có bài phát biểu đáng chú ý trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm 77 năm kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó nhấn mạnh tới các nguyên tắc của nước này liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN