Ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Trung Quốc lần đầu vượt mốc 1.000 ca sau hai năm

Số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày của Trung Quốc đã lần đầu vượt mốc 1.000 ca sau hai năm trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh đang bùng phát nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho người dân tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn dữ liệu của Uỷ ban Y tế Quốc gia cho biết Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.100 ca mắc COVID-19 trong nước vào ngày 10/3, trong đó có 703 ca không triệu chứng. Con số này từng được ghi nhận ở đợt cao điểm của làn sóng bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán.

Cụ thể, trong vòng chưa đầy một tuần, số ca mắc hàng ngày ở Trung Quốc đã tăng từ 300 ca lên trên 1.000 ca khi biến thể Omicron lây nhiễm nhanh lan rộng tại một số thành phố lớn, đông dân cư ở miền đông Trung Quốc, bao gồm cả trung tâm tài chính Thượng Hải.

Ông Zhang Wenhong, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Huashan, Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), cho biết dù mức độ nghiêm trọng của COVID-19 đã giảm dần do các yếu tố bao gồm tỷ lệ tiêm chủng tăng, nhưng virus đang trở nên dễ lây lan hơn và khó phát hiện hơn.

Ông nói rằng việc ngăn chặn và kiểm soát COVID-19 trong giai đoạn tới có thể trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Đối mặt với tình hình tồi tệ này, Thượng Hải đã phản ứng nhanh chóng, tập trung vào việc truy vết tiếp xúc, đẩy mạnh xét nghiệm hàng loạt, đồng thời tiến hành cách ly và điều trị y tế kịp thời.

“Khi biến thể phụ Omicron BA.2 dễ lây lan hơn đã dần trở thành biến thể thống trị, khó xác định hơn, chiến lược phòng ngừa và kiểm soát tổng thể cần được tối ưu hóa và điều chỉnh hơn nữa,” ông nói.

Các tổ chức y tế ở Thượng Hải đã tăng cường điều trị người mắc COVID-19 dựa trên mức độ ưu tiên. Chẳng hạn, phụ nữ mang thai, trẻ em và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần chạy thận nhân tạo, xạ trị, hóa trị sẽ được ưu tiên hơn.

Nhà chức trách Thượng Hải cũng yêu cầu người dân tuân thủ đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Tàu điện ngầm và xe buýt cần phải phải đảm bảo yêu cầu về hệ thống thông gió. Giới chức khuyến cáo dịch vụ taxi không nên đi đến các khu vực có nguy cơ trung bình hoặc cao.

Hải Vân/Báo Tin tức
Có nhiều tình huống gây tái nhiễm virus SARS-CoV-2
Có nhiều tình huống gây tái nhiễm virus SARS-CoV-2

Nhiều người đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng sinh miễn dịch kém vẫn có khả năng tái nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN