Bộ Tư pháp Nga gấp rút liệt kê danh sách hãng tin ‘đặc vụ nước ngoài’

Bộ Tư pháp Nga dự kiến sẽ bắt đầu lên danh sách các hãng truyền thông hoạt động tại Nga là “đặc vụ nước ngoài”. Bản danh sách sẽ bao gồm 9 hãng tin của Mỹ.
Bộ Tư pháp Nga gấp rút liệt kê danh sách hãng tin ‘đặc vụ nước ngoài’ ảnh 1

Toong thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp tiến hành liệt kê, sau động thái ký phê chuẩn thành luật những biện pháp mới cho phép gọi một số hãng tin nước ngoài hoạt động tại Nga là "đặc vụ nước ngoài". Theo luật được ký, Bộ Tư pháp Nga cũng quyết định xem có bao gồm các tổ chức phi chính phủ hay loại bỏ những tổ chức đó ra khỏi danh sách.

Cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ phân loại những hãng tin nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài, xếp những hãng tin đó vào danh mục “đặc vụ nước ngoài” theo luật sửa đổi Tổng thống Putin ký trước đó.

Theo một nguồn tin từ Thượng viện Nga, Hội đồng Liên bang tiết lộ cho đài phát thanh Sputnik những hãng tin nào lọt vào tầm ngắm của Bộ Tư pháp Nga.

Nguồn tin xác nhận: “Trong tuần này, Bộ Tư pháp sẽ liệt kê danh sách. Có 9 hãng truyền thông Mỹ đã nhận được cảnh báo từ Bộ Tư pháp”. Một vài trong số đó có thể kể đến Voice Of America, đài phát thanh the Current Time, Radio Free Europe/Radio Liberty …

Đây được coi là hành động đáp trả trước sức ép lên truyền thông Nga tại Mỹ khi Bộ Tư pháp Mỹ liệt chi nhánh kênh truyền hình RT America vào danh sách “đặc vụ nước ngoài” vào cuối tháng 11 vừa qua.

Bình luận trước các biện pháp trả đũa của Nga, người phát ngôn điện Kremlin tuyên bố bất kỳ hành động nào vi phạm quyền phóng viên Nga “sẽ được trả lời thích đáng”.

“Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề việc trả đũa tương tự của Nga đối với sự phân biệt lên truyền thông Nga ở Mỹ, bao gồm có thể xuất hiện lệnh cấm cấp phép cho truyền thông Mỹ đối với những hãng mà bị Bộ Tư pháp liệt kê, tại cuộc họp ủy ban Hội đồng Liên bang và Hạ viện Duma”, nhà lập pháp cấp cao Alexey Pushkov cho biết.

Đại diện hội đồng nhân quyền Nga, Ủy ban Công dân cũng như các chuyên gia được dự kiến sẽ có mặt tại phiên họp.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Ngày 21/10, tại phiên họp của Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 81 về đề mục “Tác động của bức xạ nguyên tử”, Công sứ Nguyễn Hải Lưu - Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ - đã thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có bài phát biểu.

Tin tặc dùng AI tự động tấn công hơn 1.200 website

Tin tặc dùng AI tự động tấn công hơn 1.200 website

Một chiến dịch tấn công mạng sử dụng các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) tự động đã xâm nhập thành công hơn 100 website doanh nghiệp, trong đó có nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp Deere, hãng đồ gia dụng SharkNinja và nhà sản xuất động cơ Cummins của Mỹ. Đáng chú ý, tin tặc gần như giao toàn bộ quá trình tấn công cho AI thực hiện mà không cần trực tiếp can thiệp.

Biến đổi khí hậu làm thay đổi bản đồ nông sản Pháp

Biến đổi khí hậu làm thay đổi bản đồ nông sản Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ rệt đến nhiều nông sản và đặc sản nổi tiếng của Pháp, buộc người sản xuất phải tìm giống cây mới, thay đổi phương thức canh tác, thậm chí chuyển một số cây trồng tới những vùng có khí hậu phù hợp hơn.

LHQ công nhận thềm lục địa mở rộng của Cuba ở Vịnh Mexico

LHQ công nhận thềm lục địa mở rộng của Cuba ở Vịnh Mexico

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba Armando Rodríguez Batista mới đây cho biết Liên hợp quốc (LHQ) đã công nhận nghiên cứu của nước này về việc mở rộng tự nhiên thềm lục địa vượt quá giới hạn 200 hải lý (khoảng 370 km) tại khu vực “Đa giác phía Đông” ở Vịnh Mexico.