Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại

Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Triều Tiên tham gia vào tiến trình đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Seoul trong chuyến thăm Hàn Quốc, ngày 1/12/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu khi đang có chuyến thăm Seoul 3 ngày để tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) Mỹ-Hàn, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đánh giá các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên đang gây bất ổn an ninh khu vực.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng cách tiếp cận hiệu quả nhất là tìm kiếm giải pháp ngoại giao đối với Triều Tiên, được hậu thuẫn bằng một chính sách răn đe đáng tin cậy.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết Mỹ cam kết sẽ duy trì số lượng 28.500 quân đồn trú hiện nay tại Hàn Quốc và để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tập trận chung qui mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc, dù chưa có thông báo chính thức nào tới thời điểm này.

Bộ trưởng Austin đồng thời kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại để giải quyết các bất đồng.

Theo hãng tin Yonhap, lãnh đạo quốc phòng hai đồng minh Mỹ - Hàn Quốc ngày 2/12 đã nhất trí cập nhật kế hoạch tác chiến hoàn toàn mới để giải quyết điều hai nước cho là “mối đe dọa hạt nhân và quân sự từ phía Triều Tiên”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Won In-choul (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley duyệt đội danh dự trước khi dự Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn - Mỹ lần thứ 46, Seoul, ngày 1/12/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hội nghị SCM diễn ra vài ngày sau khi Washington hoàn tất quá trình xem xét vị thế quốc phòng toàn cầu kéo dài 9 tháng, trong đó kêu gọi tăng cường hợp tác với các đồng minh để đương đầu với các thách thức an ninh mới nổi.

Tại hội nghị SCM, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook và người đống cấp Mỹ Austin thảo luận về thời điểm và cách thức triển khai đánh giá toàn bộ năng lực vận hành (FOC)- giai đoạn thứ 2 trong kế hoạch 3 giai đoạn nhằm xác định khả năng sẵn sàng tiếp nhận OPCON của phía Hàn Quốc. Hai bên đã hoàn thành giai đoạn đầu - đánh giá sơ bộ năng lực vận hành (IOC) - vào năm 2019 nhưng vẫn chưa thể thực hiện giai đoạn FOC, chủ yếu do những gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Giai đoạn thứ 3 - đánh giá toàn bộ năng lực (FMC)- sẽ là giai đoạn cuối trước khi 2 bên thực hiện quy trình chuyển giao OPCON.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cuộc thảo luận song phương về quá trình chuyển giao OPCON thời gian gần đây đã diễn ra trong không khí thân thiện, làm dấy lên hy vọng rằng giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong năm tới. Bên cạnh vấn đề chuyển giao OPCON, các vấn đề an ninh khu vực cũng sẽ được thảo luận tại hội nghị lần này.

SCM được triển khai từ năm 1968 với tên gọi "Hội nghị Quốc phòng chính thức Hàn-Mỹ" nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh sau vụ Triều Tiên giữ tàu hải quân USS Puelbo của Mỹ . Đến năm 1971, hội nghị được nâng cấp thành hội nghị tham vấn an ninh thường niên.

Chú thích ảnh
Cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc năm 2016. Ảnh: pacom

Trước đó trong ngày 1/12, Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ (MCM) lần thứ 46 đã được tổ chức tại Seoul dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Won In-choul và người đồng cấp Mỹ Mark Milley. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của MCM kể từ năm 2019, trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19.

Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết giới chức hai nước đã tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực, những tiến triển trong việc chuyển giao có điều kiện quyền chỉ huy tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc. Hai bên đánh giá cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy liên quân diễn ra tháng 8 vừa qua là thành công. Quan chức quốc phòng hai bên cũng tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc Hàn-Mỹ, nhất trí thúc đẩy tiếp tục hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới nhằm đạt tiến triển quan trọng.

MCM diễn ra lần đầu vào năm 1978 và được tổ chức thường niên luân phiên tại Seoul và Washington, trong đó quan chức hai nước trao đổi về các vấn đề quân sự nổi bật trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, truyền đạt chỉ thị chiến lược về việc bảo đảm an ninh cho Seoul và hướng dẫn tác chiến cho Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Liên minh Mỹ-Hàn xây dựng kế hoạch chiến tranh mới
Liên minh Mỹ-Hàn xây dựng kế hoạch chiến tranh mới

Ngày 1/12, giới chức quốc phòng cấp cao cho biết hai đồng minh Mỹ và Hàn Quốc sẽ phát triển một kế hoạch chiến tranh hoàn toàn mới để giải quyết điều hai nước cho là “mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN