Bình cổ Trung Quốc 25 tỉ đồng bị nhầm là đồ nhái

Một chiếc bình cổ của Trung Quốc đã được bán với giá cao gấp 450 lần so với giá ban đầu sau khi các nhà sưu tầm nhận ra đó là đồ thật có niên đại 500 năm tuổi, chứ không phải là đồ nhái.

Chiếc bình cổ ban đầu bị nhầm là đồ nhái.

Chiếc bình sứ với những hình vẽ cá rất tinh xảo này đã lập kỷ lục đấu giá tại hãng Fellows ở Birmingham (Anh) khi được bán với giá gần 1,1 triệu USD (khoảng 25 tỉ đồng), trong khi giá khởi điểm chỉ là 1.200 USD.

Ban đầu, hãng đấu giá Fellows chỉ định giá chiếc bình này ở mức khoảng 2.100 USD sau khi họ tiến hành thẩm định và cho rằng nó không có những nét tinh tế của một tác phẩm gốc.

Tuy nhiên, những người tham gia trả giá đã nhận ra chiếc bình này được làm trong triều đại của Hoàng đế Minh Thế Tông, vị vua đời Minh cai trị đất nước Trung Hoa từ năm 1521 đến năm 1567.


Cuộc cạnh tranh "khốc liệt" giữa những người tham dự buổi đấu giá đã diễn ra, đẩy giá của chiếc bình lên cao "ngất ngưởng". Cuối cùng, chiếc bình đã thuộc về một nhà sưu tầm tham gia đấu giá qua điện thoại, sau khi ông này trả giá gần 1,1 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức
Lần đầu tiên tìm thấy đồng xu La Mã cổ đại ở Nhật Bản
Lần đầu tiên tìm thấy đồng xu La Mã cổ đại ở Nhật Bản

Ngày 28/9, các nhà khảo cổ Nhật Bản cho biết lần đầu tiên họ đã tìm thấy các đồng xu La Mã cổ đại trong khu di tích lâu đài cổ trên đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN