Bão ven biển châu Á sẽ mạnh gấp đôi vào năm 2100

Sức tàn phá của những trận bão ở châu Á sẽ tăng gấp đôi vào cuối thế kỷ này, theo nghiên cứu của Đại học Hong Kong Trung Quốc (CUHK). 

Chú thích ảnh
Bão Kompasu đổ bộ vào Hong Kong tháng 10/2021. Ảnh: SCMP

Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong và Trung tâm Nghiên cứu Thời tiết Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Ma Cao cho hay vào năm 2100, tốc độ gió trung bình của bão khi đổ bộ vào đất liền có thể mạnh thêm 6%, tương đương 7,2 km/h. 

CUHK dự báo rằng một cơn bão trung bình sẽ dài thêm khoảng 5 giờ (56%) và sẽ đi sâu hơn 92km (50%) vào đất liền, gần gấp đôi sức tàn phá tổng thể.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin những dự báo này dựa trên kịch bản xấu nhất về biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng từ năm 1979 đến năm 2016, thời lượng của các cơn bão nhiệt đới đã tăng thêm từ 2 - 9 giờ và xâm nhập sâu hơn vào đất liền từ 30 - 190km.

Phó Giáo sư Francis Tam Chi-yung, người phụ trách Chương trình Khoa học Hệ thống Trái đất tại CUHK, cho biết: “Quá trình ấm lên toàn cầu sẽ làm gia tăng xu hướng các cơn bão đổ bộ vào đất liền cũng như tác động tiêu cực đến các khu vực trong phạm vi bão quét qua”. Nội dung nghiên cứu trên vừa được công bố trên tạp chí “Frontiers in Earth Science”.

Ông Tam Chi-yung nhấn mạnh: “Do hậu quả của biến đổi khí hậu, nhiều khu vực đất liền ở châu Á sẽ phải hứng chịu thêm những hiểm họa nghiêm trọng liên quan đến bão trong tương lai. Vì vậy, việc lập kế hoạch dài hạn để tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khả năng chống chịu ở những khu vực này là rất cần thiết”.

Đáng chú ý, Phó Giáo sư này chỉ ra rằng các cơn bão có ảnh hưởng ngày càng gia tăng đối với đất liền đã được ghi nhận tại Việt Nam cũng như khu vực miền Nam Trung Quốc, trong đó có Hong Kong. 

Các dự báo do CUHK thực hiện dựa trên kịch bản RCP8.5 khi tình trạng ấm lên toàn cầu không ngừng tăng trong suốt thế kỷ, do các nước không đưa ra được một giải pháp kiểm soát khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiệu quả.

Theo RCP8.5, nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái đất được dự báo sẽ tăng 3,7 độ C trong hai thập kỷ cuối của thế kỷ 21 so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho hay trong 5 thập kỷ qua, gió lớn, mưa lớn và triều cường đã làm trên 780.000 người chết, cũng như gây thiệt hại kinh tế hơn 1,4 nghìn tỷ USD cho toàn cầu.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 khiến gần 100 triệu người nghèo đói năm 2021
Dịch COVID-19 khiến gần 100 triệu người nghèo đói năm 2021

Dipali Roy không có gì để ăn. Cô và chồng Pradip Roy đều là công nhân tại Dhaka (Bangladesh) và dịch COVID-19 bùng phát vào mùa Xuân năm ngoái khiến nhà máy dệt may nơi họ làm việc sa thải nhiều lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN