Bang California (Mỹ) tiếp tục hứng chịu bão lớn

Những trận mưa như trút nước và gió dữ dội khiến hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở bang California bị mất điện vào sáng sớm 8/1 theo giờ địa phương, tuy nhiên bang miền Tây nước Mỹ này vẫn phải “gồng mình” chuẩn bị đón đợt bão tiếp theo tấn công vào.

Chú thích ảnh
Bão đổ bộ gây mưa lớn tại San Rafael, bang California, Mỹ ngày 4/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ PowerOutage.us cho biết, hơn 560.000 ngôi nhà ở California vẫn chưa có điện kể từ khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Cho đến nay, có ít nhất 6 người thiệt mạng vì thời tiết khắc nghiệt kể từ cuối tuần lễ đầu tiên của năm mới 2023, trong đó có một trẻ mới biết đi tử vong do cây đổ đè lên một ngôi nhà di động ở miền Bắc California.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo hiện tượng "dòng sông khí quyển” bao phủ California báo hiệu mưa sẽ ào ạt đổ vào bang này vào ngày 9/1 và những đợt tuyết trút xuống ở những vùng núi cao.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) ngày 7/1 đã cảnh báo rằng tác động tích lũy từ các cơn mưa lớn liên tiếp kể từ cuối tháng 12/2022 có thể khiến mực nước trên các con sông đạt mức cao kỷ lục và gây ra lũ lụt trên khắp miền Trung California.

Ngoài ra, vùng bờ Tây nước Mỹ vẫn là mục tiêu của một cuộc đổ bộ không ngừng của các cơn bão tiếp tục mạnh lên từ Thái Bình Dương di chuyển về phía đất liền. Với tình trạng đất đã bão hòa do ngấm nước từ lượng mưa trước đó, các đợt mưa lớn kế tiếp sẽ tạo nguy cơ lũ cao hơn và mực nước sông dâng lên nhanh chóng.

Cơn bão đầu tiên trong số những cơn bão lớn hơn dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 9/1 và cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cho một vùng rộng lớn ở miền Bắc và Trung California với lượng mưa từ 150-300 mm, dự kiến kéo dài đến hết ngày 12/1.

Theo chuyên gia khí tượng Michael Anderson, các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão sắp tới và một cơn bão khác ập đến ngay sau đó, đồng thời NWS cũng đang theo dõi 3 cơn bão tiềm tàng từ Thái Bình Dương đang di chuyển vào.

Sáng 8/1, văn phòng NWS tại thành phố Sacramento, bang California, đã phát thông báo trên Twitter rằng các khu vực của vùng thung lũng Sacramento hứng chịu những cơn gió mạnh với tốc độ gió giật lên tới hơn 96 km/h, nhiều cây cối và đường dây điện bị đổ gây mất điện.

Theo các chuyên gia, điều kiện thổ nhưỡng ở bang California từ lâu đã bị suy yếu do hạn hán và cháy rừng vào mùa Hè trong những năm qua, khiến cây cối bị giòn hoặc cháy rụi làm giảm mức độ thấm và kết cấu vững chắc của đất, khiến lượng mưa nhanh chóng hình thành dòng nước chảy siết dẫn đến nguy cơ lũ lụt cao hơn.

Một nghiên cứu của Khoa Môi trường thuộc Đại học California cho thấy, biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng xói mòn ở bang California tăng gấp đôi, ước tính khoảng 200-400% lượng nước mưa không được đất hấp thụ sẽ chảy ra biển vào cuối thế kỷ này.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Mỹ: Bão lớn khiến hơn 330.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mất điện
Mỹ: Bão lớn khiến hơn 330.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mất điện

Bão lớn gây ra gió mạnh dữ dội và những trận mưa như trút nước trong ngày 8/1 đã khiến hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở bang California, Mỹ, rơi vào cảnh mất điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN