Australia tăng cường cam kết đầu tư cho công nghệ tái chế nhựa

Chính phủ Australia ngày 21/3 thông báo tăng cường cam kết gây quỹ cho "công nghệ tái chế nhựa tiên tiến", giúp xử lý các loại rác thải nhựa khó tái chế gây hại cho môi trường và hệ sinh thái.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố bổ sung 60 triệu AUD (tương đương 44,4 triệu USD) vào Quỹ hiện đại hóa tái chế (RMF), giúp thúc đẩy sự chuyển đổi của lĩnh vực chất thải và tái chế, nâng tổng số tiền tài trợ lên 250 triệu AUD (tương đương 185,2 triệu USD).

Trong một thông báo chính thức, Thủ tướng Morrison nêu rõ: “Dòng tài trợ mới này có mục đích giúp giải quyết các vấn đề liên quan rác thải nhựa khó tái chế, thể hiện quyết tâm đầu tư vào ngành công nghiệp Australia, phát triển lĩnh vực tái chế, củng cố nền kinh tế và tương lai của Australia.”

Trợ lý Bộ trưởng Giảm thiểu chất thải và Quản lý Môi trường Trevor Evans cho biết gói tài trợ mới sẽ giúp tăng tỷ lệ tái chế nhựa thông qua tiếp cận nhiều hơn hơn với kho nhựa nguyên liệu. Theo ông Evans, gói tài trợ này sẽ giúp thúc đẩy quá trình tiến tới mục tiêu với 70% bao bì nhựa được tái chế hoặc làm phân hữu cơ, và hàm lượng tái chế trung bình trong bao bì là 50% vào năm 2025.

Chính phủ của ông Morrison hy vọng nguồn tài trợ sẽ giúp thực hiện mục tiêu kép, tạo ra một hệ thống các sản phẩm nhựa tái chế có giá trị, đồng thời bảo vệ môi trường.

Quỹ RMF được thành lập năm 2020, với mục đích chuyển đổi các ngành công nghiệp tái chế và chất thải của Australia, do Chính phủ Australia và các ngành công nghiệp, các bang và vùng lãnh thổ đồng tài trợ. 

Australia mỗi năm tiêu thụ khoảng 1 triệu tấn nhựa sử dụng một lần, song chỉ 12% trong số đó được tái chế. Theo cơ quan khoa học quốc gia của Australia , 75% lượng nhựa được tìm thấy dọc bờ biển của Australia là nhựa sử dụng một lần.

Cùng ngày 21/3, chính phủ Australia cũng công bố kế hoạch thay đổi mức thuế nhằm khuyến khích nông dân cắt giảm lượng khí thải CO2.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hungary sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu

Hungary sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu

Thủ tướng Hungary Péter Magyar ngày 17/10 (giờ địa phương) cho biết nước này sẵn sàng cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Hungary và các nước láng giềng tạo điều kiện vận chuyển nông sản trong bối cảnh xuất khẩu qua Biển Đen bị gián đoạn.

Quân đội Nigeria đấu súng, giải cứu 27 nạn nhân bị bắt cóc

Quân đội Nigeria đấu súng, giải cứu 27 nạn nhân bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 17/10, quân đội Nigeria đã giải cứu được 27 người bị bắt cóc, trong đó có một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi, sau cuộc truy đuổi và đấu súng với các đối tượng vũ trang tại bang Katsina, miền Tây Bắc nước này.