Australia hạ mức đánh giá nguy cơ tấn công khủng bố

Australia đã hạ mức đánh giá nguy cơ tấn công khủng bố tại nước này lần đầu tiên trong gần 1 thập kỉ.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại một sân bay ở Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổ chức an ninh và tình báo Australia (ASIO) ngày 28/11 chính thức thay đổi đánh giá nguy cơ tấn công khủng bố từ mức "rất có thể" xuống mức "có thể" xảy ra. Theo đó, đánh giá nguy cơ tấn công khủng bố tại Australia hạ xuống mức "có thể" lần đầu tiên kể từ năm 2014 khi nhà chức trách nước này nâng mức đánh giá nguy cơ tấn công khủng bố nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng Giám đốc ASIO Mike Burgess cho biết quyết định này dựa trên một số nhân tố, trong đó có các cuộc phỏng vấn các thành viên gia đình các tay súng IS quốc tịch Australia đã hồi hương.

Ông Burgess nêu rõ quá trình đưa ra quyết định này có sự tham gia của rất nhiều người và mất nhiều thời gian. Những người tham gia đã đưa ra kết luận rõ ràng: đó là Australia vẫn là mục tiêu tiềm tàng của khủng bố, tuy nhiên số phần tử cực đoan có ý định tấn công Australia hiện nay ít hơn so với thời điểm ASIO nâng mức đánh giá nguy cơ tấn công khủng bố năm 2014.

Theo ông Burgess, hình thức tấn công khủng bố nhiều khả năng xảy ra nhất tại Australia là một kẻ hành động đơn độc sử dụng vũ khí đơn giản như dao hoặc ô tô. 

Tổng Giám đốc ASIO cho biết có 11 vụ tấn công khủng bố tại Australia kể từ năm 2014 và 21 vụ tấn công khác bị nhà chức trách ngăn chặn. Trong số các vụ tấn công khủng bố này, nghiêm trọng nhất là vụ khủng hoảng con tin ở Sydney năm 2014, trong đó 3 người thiệt mạng, gồm cả kẻ tấn công Man Haron Monis.

Thủ tướng Anthony Albanese đã bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào quyết định trên của ASIO.

Đánh giá của ASIO về mối đe dọa khủng bố gồm 5 mức, từ "không dự kiến xảy ra" đến "chắc chắn xảy ra, trong đó mức "có thể xảy ra" là mức thấp thứ 2.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.