Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Wellington. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, Thủ tướng Ardern nêu rõ việc nâng cấp AANZFTA sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ kinh tế và thương mại vốn rất quan trọng của New Zealand với ASEAN, giảm các thủ tục hành chính và chi phí cho các doanh nghiệp, đồng thời mang lại an ninh kinh tế lớn hơn cho người dân New Zealand.
Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng Kinh tế New Zealand Phil Twyford cho biết lợi ích của việc nâng cấp AANZFTA bao gồm cải thiện các điều kiện cho các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ, hợp lý hóa hơn nữa các thủ tục hải quan và đưa ra các cam kết hỗ trợ dòng hàng hóa thiết yếu trong thời kỳ khủng hoảng. Trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại số, hiệp định nâng cấp dự kiến cũng sẽ đưa ra các quy tắc thương mại điện tử chặt chẽ hơn nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và việc sử dụng hóa đơn điện tử rộng rãi hơn, đồng thời loại bỏ các rào cản không cần thiết đối với việc trao đổi thông tin kinh doanh xuyên biên giới.
Bên cạnh đó, việc nâng cấp cũng đưa ra một khuôn khổ hợp tác về các vấn đề thương mại bền vững, bao gồm môi trường, tiêu chuẩn lao động và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.
Hiệp định AANZFTA nâng cấp dự kiến sẽ được ký kết và có hiệu lực vào năm 2023.