Armenia định ngày bầu Thủ tướng mới vào 1/5

Chủ tịch Quốc hội Armenia Ara Babloyan ngày 26/4 thông báo Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 1/5 tới.

Thủ tướng Armenia Serzh Sarksyan mới từ chức. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau gần hai tuần diễn ra biểu tình trên đường phố phản đối đảng cầm quyền, đỉnh điểm vào ngày 23/4 Thủ tướng Serzh Sarksyan từ chức.

Lãnh đạo phe đối lập Nikol Pashinyan, người tổ chức các cuộc biểu tình, tuyên bố sẵn sàng trở thành Thủ tướng, và nếu được bầu sẽ cải tổ hệ thống bầu cử để đảm bảo sự công bằng trước khi tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội mới.

Ông Pashinyan và các đồng minh đang tìm kiếm sự ủng hộ trong đảng cầm quyền cũng như các đảng khác và dự kiến trong ngày 26/4 thảo luận với ông Gagik Tsarukyan, lãnh đạo đảng lớn thứ 2 trong Quốc hội.

Tổng thống Armen Sarkissian ngày 26/4 hoan nghênh động thái trên của Quốc hội, coi đó là "một trang mới" trong lịch sử Armenia và kêu gọi các nghị sĩ giúp xây dựng một đất nước mới trong khi tôn trọng hiến pháp hiện có.

Tuy nhiên, phe đối lập tiếp tục biểu tình và đòi một sự tái cơ cấu chính trị rộng rãi trước khi chấm dứt hành động phản đối.

TTXVN/Báo Tin tức
Thủ tướng Armenia tuyên bố từ chức
Thủ tướng Armenia tuyên bố từ chức

Trước làn sóng tuần hành, biểu tình phản đối trên cả nước kéo dài nhiều ngày qua, ngày 23/4, Thủ tướng Armenia Serzh Sarksyan đã chính thức tuyên bố từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN