Anh tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm qua

Ngân hàng trung ương Anh (BOE) ngày 15/12 tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên 3,5% - mức cao nhất trong vòng 14 năm qua tại nước này, trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt lạm phát đang cao ngất ngưởng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài Ngân hàng trung ương Anh (BoE) tại London. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần tăng thứ 9 liên tiếp của BOE và mức tăng tương đương với của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm 14/12.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thông báo quyết định tăng lãi suất mới nhất của mình vào 20h15 (theo giờ Việt Nam).

Tuyên bố của BOE sau khi thông báo tăng lãi suất nêu rõ: “Thị trường lao động vẫn thắt chặt và có bằng chứng cho thấy sức ép lạm phát giá tiêu dùng trong nước và lương có thể kéo dài, vì vậy sẽ cần một phản ứng của chính sách tiền tệ mạnh hơn nữa”. BOE cũng dự báo kinh tế Anh sẽ suy giảm 0,1% trong quý IV/2022, khả quan hơn dự báo trước đó về mức suy giảm 0,3%.

Mức tăng lãi suất lần này của BOE thấp hơn đợt tăng hồi tháng 11, khi lãi suất cho vay tăng 0,75 điểm phần trăm. FED cũng đang giảm đà siết chặt chính sách tiền tệ với việc chi tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm hôm 14/12 vì lạm phát bắt đầu hạ nhiệt ở hai bờ Đại Tây Dương.

BOE và Chính phủ Anh đều cho rằng nền kinh tế nước này đã bước vào đợt suy thoái có thể kéo dài trong cả năm 2023 do giá năng lượng và nhiên liệu tăng cao. Lạm phát tại Anh đang ở mức 10,7%, mức cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Giá tiêu dùng tăng làm giảm giá trị của tiền lương, khiến người lao động trong lĩnh vực công và tư tiến hành đình công đòi tăng lương.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.