Ấn Độ tăng tốc xây đường hầm gần biên giới với Trung Quốc

Hàng trăm công nhân đang chạy đua với thời gian để hoàn thành đường hầm dài và cao nhất nối giữa thung lũng Kashmir và Ladakh tại Ấn Độ, nơi có đường biên giới thực tế với Pakistan và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Giới chức Ấn Độ kỳ vọng đường hầm sẽ đi vào hoạt động từ ngày 25/1/2024. Ảnh: Getty Images

Kênh DW (Đức) cho biết Ấn Độ đã đẩy mạnh nỗ lực xây dựng đường hầm Zojila nhằm giảm thời gian di chuyển đến Ladakh.

Ngày 15/6/2020, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ tại thung lũng Galwan ở Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột này. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều nhiều lần cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ. Bắc Kinh và New Delhi đã tìm cách giảm căng thẳng tại biên giới.

Ấn Độ đã phát triển một hệ thống đường hầm, cầu đường tại Ladakh nhằm tạo điều kiện cho việc nhanh chóng triển khai binh sĩ ở khu vực địa hình đặc biệt và nhiệt độ có khả năng rơi xuống mức -45 độ C này.

Đường hầm Zojila dự kiến có chi phí xây dựng 932 triệu USD và dài 3.485 mét. Các quan chức địa phương cho biết họ kỳ vọng đường hầm sẽ mở cửa để người dân lưu thông từ 25/1/2024, đón mừng ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1).

Việc tiếp cận Ladakh chỉ có thể thực hiện 6 tháng mỗi năm bởi tuyết rơi dày vào mùa Đông thường gây khó khăn cho di chuyển. Điều này khiến người dân địa phương buộc phải tích trữ các nhu yếu phẩm đủ dùng cho nửa năm.

Người dân Ladakh phụ thuộc nhiều vào Kashmir cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày, từ rau củ tới nhiên liệu và thuốc men. Hầu hết những mặt hàng này được vận chuyển qua Zojila.

Do đó, các quan chức Ấn Độ lạc quan rằng đường hầm Zojila có thể tạo điều kiện để di chuyển đến Ladakh quanh năm và vận chuyển các sản phẩm y tế cùng vật dụng cơ bản cho người dân địa phương.

Nhiều học sinh địa phương rất háo hức với đường hầm mới bởi điều này đồng nghĩa với việc đi lại thuận tiện, giúp các em không bỏ lỡ kỳ thi đại học quốc gia.

Trong khi đó, nhà phân tích an ninh Rigzin Spalbar nhận định với DW rằng đường hầm Zojila sẽ đóng vai trò quan trọng với phòng vệ của Ấn Độ. Ông Rigzin Spalbar lý giải: “Đường hầm Zojila sẽ tạo linh hoạt về hậu cần cũng như hoạt động và di chuyển chiến lược của Ấn Độ. Trong trường hợp khẩn cấp, Ấn Độ có thể nhanh chóng triển khai binh sĩ và vũ khí đến Ladakh qua đường hầm này”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nỗi ám ảnh làm trắng da và hệ lụy khủng khiếp với phụ nữ Ấn Độ 
Nỗi ám ảnh làm trắng da và hệ lụy khủng khiếp với phụ nữ Ấn Độ 

Một buổi sáng, cô bé Banik quên thoa kem và chỉ trong vài giờ, một nốt mụn thịt đã xuất hiện trên cằm. Banik bắt đầu nổi nhiều mụn và một năm sau thì lông mọc khắp mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN