Ấn Độ tăng lãi suất lần thứ 4 trong vòng 5 tháng

Ngày 30/9, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - ngân hàng trung ương) đã tăng lãi suất lần thứ 4 trong vòng 5 tháng qua, với nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu "ảm đạm".

Chú thích ảnh
Đồng rupee mệnh giá 2000 của Ấn Độ: REUTERS/TTXVN

Cụ thể, RBI đã tăng lãi suất cho vay chủ chốt thêm 50 điểm cơ bản lên 5,9%. Như vậy, lãi suất cho vay chủ chốt đã tăng gần 2 điểm phần trăm kể từ khi Ấn Độ thực hiện kế hoạch thắt chặt tiền tệ hồi tháng 5. RBI cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2022 - 2023 xuống còn 7%, từ mức dự đoán 7,2% đưa ra trước đó.

Phát biểu trên truyền hình, Thống đốc RBI Shaktikanta Das cho biết triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục ảm đạm. Các đợt tăng lãi suất dồn dập của các ngân hàng trung ương hàng đầu trên thế giới đã tạo ra "cú sốc lớn thứ 3" đối với kinh tế thế giới, sau đại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraine.

Ấn Độ vừa vực dậy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 và nằm trong số những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Tuy nhiên, quốc gia Nam Á này hiện phải đối mặt với tình trạng giá cả ngày càng tăng do giá hàng hóa trên thế giới tăng cao. Lạm phát giá tiêu dùng tại Ấn Độ liên tục cao hơn mức mục tiêu 2 - 6% và đã tăng lên 7% trong tháng 8, phần lớn do giá thực phẩm tăng vọt. RBI giữ nguyên dự báo lạm phát trong tài khóa 2022 - 2023 ở mức 6,7%. Trong khi đó, đồng rupee của Ấn Độ đã giảm giá 10% trong năm nay và chạm mức thấp kỷ lục 81,95/USD vào đầu tuần này khi giá đồng bạc xanh tăng.

Phương Oanh (TTXVN)
ECB cân nhắc tiếp tục tăng lãi suất
ECB cân nhắc tiếp tục tăng lãi suất

Ngày 28/9, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết thể chế tài chính này trong hai cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12 tới, cần tăng lãi suất mỗi lần thêm 75 điểm cơ bản để kiềm chế lạm phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN